Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại Phú Tân, An Giang

Chiều 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại xã Phú Long, huyện cù lao Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri xã Phú Long, huyện Phú Tân (An Giang) đã phản ánh ý kiến về nhiều vấn đề. Đó là học phí học sinh, sinh viên trong năm học 2022-2023 tăng cao, trong khi người dân gặp nhiều khó khăn do vừa trải qua dịch COVID-19 nên cần có chính sách miễn, giảm đồng loạt trong cả nước. Cử tri cũng nêu ý kiến về việc lựa chọn sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông còn nhiều bất cập, thiếu sự đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn, lãng phí nguồn lực xã hội; giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, vốn vay với lãi suất ưu đãi cho người dân…

Cử tri xã Phú Long kiến nghị Trung ương sớm xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự, nối hai tỉnh An Giang - Đồng Tháp nhằm kết nối tuyến Quốc lộ N1. Đây là tuyến giao thông góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu của tỉnh An Giang ngày càng phát triển, phá thế “ngăn sông” của huyện cù lao Phú Tân và thị xã Tân Châu. Cử tri cũng kiến nghị về việc xây dựng cầu Thuận Giang nối huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới kết nối tuyến Quốc lộ 80. Hệ thống giao thông được kết nối sẽ tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh An Giang trong giai đoạn tới.

Băn khoăn về việc giao cho các trường học chủ động chọn sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông mới, cử tri Đỗ Hữu Trí (xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đề xuất: Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu hoàn thiện, lựa chọn 1 bộ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh cả nước. Điều này không chỉ tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, có tính kế thừa của sách giáo khoa, giảm bớt gánh nặng cho người dân, học sinh, còn giúp tiết kiệm nguồn lực của xã hội… Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chú trọng sách hỗ trợ tham khảo, đồ dùng giảng dạy cho giáo viên, nhằm giảm tải cho thầy cô giáo trong nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, để tập trung vào chuyên môn là dạy học sinh…

Cử tri Nguyễn Văn Mến (xã Phú Long, huyện Phú Tân) bày tỏ tâm tư về tình trạng “chảy máu” y, bác sỹ từ các bệnh viện công. Trong giai đoạn dịch COVID-19, các y, bác sỹ đã có nhiều nỗ lực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân nhưng thu nhập, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc chưa thật tương xứng. Ngoài ra, địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong điều trị tại các bệnh viện công khi đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, đối với những vấn đề cử tri nêu như lựa chọn sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông, giá cả mặt hàng xăng dầu, vật tư nông nghiệp, chế độ đãi ngộ cho các y, bác sỹ, nhân viên y tế..., Quốc hội đã thảo luận, đưa ra nghị quyết đối với các lĩnh vực cụ thể và sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Trong giai đoạn tình hình thế giới hiện nay, cùng với sự tác động do dịch COVID-19, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, người dân đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Phú Long, huyện Phú Tân phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện Phú Tân tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII); đồng thời, địa phương cần tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục suy nghĩ, tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

Trong bối cảnh thời cơ và khó khăn đan xen, dù nguồn lực Nhà nước còn nhiều hạn chế, nhưng Trung ương đã quan tâm đầu tư xứng đáng với tiềm năng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý tỉnh An Giang và huyện Phú Tân phát huy tối đa trách nhiệm, chủ động đề ra các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề ở địa phương; những vấn đề vượt quá thẩm quyền địa phương kiến nghị với Trung ương để có biện pháp tháo gỡ…

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 10/7/2022, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN