Dịp 30/4-1/5/2024: Nắng nóng nhất trong 10 năm qua

Chiều 25/4, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong giai đoạn 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như năm nay.

Thưa ông, thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ ra sao?

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới là kỳ nghỉ lễ có thời tiết tương đối đặc biệt. Theo thống kê của chúng tôi, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong thời gian nghỉ lễ.

Dự báo, trong thời gian tới, từ ngày 27 - 30/4, khu vực Bắc Bộ sẽ có đợt nắng nóng diện rộng, với mức nhiệt ở Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, khả năng cao tới 37 - 38 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ khả năng cao 37 - 39 độ C. Khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ khả năng lên tới 39 - 41 độ C.

Như vậy, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày nghỉ lễ cũng xảy ra nắng nóng. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ có thể lên tới 35 - 37 độ C, Nam Bộ nhiệt độ từ 36 - 38 độ C.

Đặc biệt, trong khoảng ngày 30/4 - 2/5, sẽ xảy ra tương tác giống như hình thế ngày 24/4 vừa rồi, khi có nền nhiệt cao và chút không khí lạnh từ phía Bắc xuống, gây ra hiện tượng mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, trong đó mưa trọng tâm tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc trong đêm 30/4 và ngày 1/5 hoặc xảy ra hiện tượng mưa dông lốc, gió giật mạnh.

Còn khu vực phía Nam trong những ngày đầu tháng 5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, hiện tượng mưa dông chuyển mùa bắt đầu xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng giảm. hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá khi có mưa dông chuyển mùa sẽ gia tăng cường độ.

Thưa ông, vì sao lại xuất hiện nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt vào dịp nghỉ lễ này như vậy?

Hiện nay, chúng ta đang chịu tác động của hiện tượng El Nino làm nền nhiệt của cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, giai đoạn này, chúng ta đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khả năng cao gây nên đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đợt nắng nóng diện rộng kèm tình trạng mưa đá, dông lốc đang diễn ra tại nhiều nơi có gì bất thường hay không, thưa ông? 

Giai đoạn vừa qua, nền nhiệt trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo thống kê của chúng tôi, trong 20 ngày trong tháng 4 thì nền nhiệt trên cả nước, nhất là khu vực Bắc Bộ các tỉnh Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C, có nơi cao hơn 4 độ C.

Với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm như vậy, cộng với tác động của sóng lạnh yếu, gây nên hiện tượng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Các hiện tượng mưa đá xảy ra vào chiều tối và đêm 24/4 ở một số nơi là một trong những hiện tượng khốc liệt hơn hẳn so với trung bình nhiều năm.

Vậy dấu hiệu cảnh báo sớm hiện tượng này như thế nào, thưa ông?

Hiện tượng dông lốc mưa đá khó có thể dự báo xa được nhưng có thể cảnh báo được hiện tượng này qua các thiết bị theo dõi như ảnh mây vệ tinh, radar… từ đó có thể đưa ra cảnh báo trước hiện tượng này từ 30 phút đến 1 tiếng .

Thời gian tới, hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá có thể tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, Trung Bộ và  Nam Bộ vì đây là giai đoạn giao mùa. Thời điểm giao mùa năm nay vào tháng 4 - 5 và nửa đầu tháng 6 ở Bắc Bộ và tháng 5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì hiện tượng này còn xảy ra nhiều, mãnh liệt. Đặc biệt, dự báo năm nay với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm thì hiện tượng này sẽ mãnh liệt hơn so với trung bình nhiều năm rất nhiều.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cần giải pháp căn cơ để nâng cấp Quốc lộ 63

Cần giải pháp căn cơ để nâng cấp Quốc lộ 63

Tuyến Quốc lộ 63 nối giữa tỉnh Cà Mau với tỉnh An Giang có chiều dài khoảng 110 km, đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau khoảng 40 km. Đoạn đường này đang bị xuống cấp, mặt đường hẹp bong tróc gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển, nhất là vào thời điểm mùa mưa.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ. 

Tìm kiếm giải pháp công nghệ khắc phục ô nhiễm không khí

Tìm kiếm giải pháp công nghệ khắc phục ô nhiễm không khí

Sáng 29/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam: Từ chính sách đến hành động".

'Khắc tinh' của pháo đài bay B52

'Khắc tinh' của pháo đài bay B52

Ngày 29/9, tại xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên), Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với xã Vũ Quý tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân.