Nâng cao kỹ năng livestream cho báo chí, KOL, KOC và hộ kinh doanh

Ngày 29/9, tại tỉnh Lào Cai, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử và tập huấn nghiệp vụ livestream, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Chương trình thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự trực tiếp, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Truyền hình, chính quyền các xã, phường, cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên mạng xã hội, KOL, KOC và những người sáng tạo nội dung. Bên cạnh đó, khoảng 500 người theo dõi chương trình trực tuyến trên các nền tảng số.

Trọng tâm của hội thảo là cập nhật những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp, quảng bá và kinh doanh nội dung trên môi trường mạng. Các đại biểu được phổ biến những nội dung của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo trên môi trường mạng và Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

1.jpg
Quang cảnh hội thảo tại Lào Cai ngày 29/9.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức pháp luật, giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động trên nền tảng số hiểu rõ hơn trách nhiệm khi sản xuất, cung cấp nội dung, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người bán hàng và người tiêu dùng.

Một nội dung đáng chú ý khác là tập huấn nghiệp vụ livestream trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và bán hàng. Người tham dự được trang bị kỹ năng xây dựng nội dung, tương tác với khán giả, phát triển thương hiệu cá nhân, nâng cao hiệu quả truyền thông và tổ chức các chiến dịch marketing trên nền tảng số.

3.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo và chương trình tập huấn nghiệp vụ livestream.

Không chỉ phục vụ hoạt động thương mại, kỹ năng livestream ngày càng trở thành công cụ tác nghiệp cần thiết đối với những người làm truyền thông, báo chí. Nhà báo, phóng viên có thể ứng dụng hình thức này trong phỏng vấn, phản ánh sự kiện và truyền tải thông tin trực tiếp từ hiện trường đến công chúng.

Việc lựa chọn Lào Cai làm địa điểm tổ chức chương trình mang nhiều ý nghĩa khi đây là địa phương biên giới có nguồn nông sản phong phú, nhiều sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP. Kỹ năng sử dụng nền tảng số, đặc biệt là livestream, được kỳ vọng giúp các hộ sản xuất, kinh doanh và chủ thể địa phương chủ động quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi truyền thống.

Livestream cũng có thể trở thành một kênh giới thiệu văn hóa, con người, cảnh quan và câu chuyện của địa phương. Qua đó, mỗi phiên phát trực tiếp không chỉ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai trên không gian số.

2.jpg
Học viên thực hành kỹ năng livestream giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Trần Ngọc Chung, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc của Vinamilk, việc đồng hành cùng chương trình thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và các chủ thể sản xuất tại địa phương tiếp cận hiệu quả hơn với môi trường số.

“Môi trường số ngày càng trở thành một kênh quan trọng để giới thiệu sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Chúng tôi hy vọng các học viên có thể vận dụng những kiến thức được chia sẻ để giới thiệu sản phẩm, câu chuyện và những giá trị đặc trưng của quê hương đến đông đảo người tiêu dùng”, ông Trần Ngọc Chung cho biết.

Dịp này, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cùng Vinamilk trao 20 suất quà gồm tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiểu học vượt khó học giỏi tại các phường Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Cầu Thia và xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, đồng thời đưa những giá trị thiết thực về tri thức, dinh dưỡng và cơ hội phát triển đến với người dân, trẻ em tại khu vực còn nhiều khó khăn.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tuyên Quang: Bãi rác quá tải, người dân vẫn phải chờ quy hoạch

Tuyên Quang: Bãi rác quá tải, người dân vẫn phải chờ quy hoạch

Bãi rác quá tải, ruồi nhặng bủa vây, mùi hôi thối bao trùm khu dân cư đang ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Cốc Pảng, xã Du Già (Tuyên Quang) và hoạt động du lịch cộng đồng. Trong khi người dân mong mỏi sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, phương án di dời bãi rác vẫn phải chờ đến quy hoạch của xã vào năm 2027.

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

Trước ngày 31/10, 7 đoạn tuyến cao tốc gồm: Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn giữa các xe lưu thông.