Hoạt động đối ngoại góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch

Ngày 24/12, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chú thích ảnh
Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 

Theo ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, năm 2022, Sở đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại theo phương thức mới để tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò quan trọng của ngành Ngoại giao nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng tại Thành phố; làm tốt vai trò “cánh tay nối dài của Bộ Ngoại giao" đối với các địa phương phía Nam. 

Hoạt động đối ngoại của Thành phố trong năm 2022 chú trọng tổ chức tốt các sự kiện đối ngoại lớn và nổi bật của Thành phố; ký kết và triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác kết nghĩa với địa phương nước ngoài; tăng cường công tác thông tin - tuyên truyền đối ngoại theo chiều sâu và theo ngành nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế của Thành phố, đẩy mạnh quảng bá thành tựu chống dịch và phục hồi kinh tế của Thành phố...

Năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, công tác đối ngoại của TP Hồ Chí Minh vẫn có nhiều điểm sáng, đóng góp vào quá trình phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế. Với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác đối ngoại của Thành phố và cầu nối của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ đã tích cực triển khai các công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại... Đặc biệt, trong công tác ngoại giao phòng, chống dịch COVID-19, Sở Ngoại vụ đã thành lập tổ công tác để vận động các cá nhân, tổ chức, địa phương nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Thành phố hỗ trợ vật tư y tế, tài chính cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố. Những đóng góp kịp thời này đã trở thành nguồn động viên và nguồn lực quan trọng, góp phần để Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Về hợp tác quốc tế, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại trực tiếp bị hạn chế nhưng Thành phố đã thường xuyên triển khai các hoạt động đối ngoại bằng hình thức trực tuyến nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế để tái khởi động lại nền kinh tế. Thành phố tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế với các đối tác, các địa phương nước ngoài, các doanh nghiệp đang làm ăn, kinh doanh trên địa bàn. Thành phố cũng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với các đối tác quốc tế, các địa phương của các nước có mối quan hệ hợp tác truyền thống như thành phố Leipzig (Đức), Viêng Chăn (Lào), Lyon (Pháp), Học viện Công nghệ Hoàng gia Melboume (Australia), Bộ Giáo dục Singapore…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại năm 2021, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương Sở Ngoại vụ đã phát huy vai trò chủ động, thích ứng với tình hình mới, đề xuất triển khai các hoạt động đối ngoại trực tuyến, tổ chức thành công các sự kiện quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác quốc tế tại Việt Nam. Các hoạt động trên đã giúp duy trì sự trao đổi thông tin cũng như thúc đẩy tìm kiếm những cơ hội mới giữa Thành phố và các đối tác quốc tế; củng cố hình ảnh Thành phố thân thiện, nghĩa tình, một đối tác tin cậy đối với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, để góp phần cùng Thành phố thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, Sở Ngoại vụ cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại “thực chất, hiệu quả”, nâng cao vai trò điều phối các hoạt động đối ngoại, tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài, góp phần cùng Thành phố thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tích Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại Thành phố. Những hoạt động đối ngoại năng động, sáng tạo đã góp phần vận động được nhiều sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong công tác phòng, chống dịch tại Thành phố; kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam” cho 3 cá nhân; tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân thuộc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu
Công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu

Trong những năm qua, việc chuyển hướng đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại đã góp phần đưa nước ta hội nhập sâu với quốc tế, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN