Hà Nội: Đổi mới công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Ngày 9/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Hà Nội được nâng lên một bước cả về số lượng và chất lượng. Mặc dù đây là vấn đề mới, vấn đề khó nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo nên thành phố đã đạt kết quả ấn tượng. Thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới để hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu và ổn định. Qua cách làm của Hà Nội sẽ là kinh nghiệm quý để Trung ương nghiên cứu, đúc kết triển khai tại các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là vẫn có nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền; việc triển khai thực hiện còn lúng túng, thiếu quyết liệt; cấp ủy cấp huyện có nơi chưa sâu sát trong việc chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; vai trò phụ trách của một số cấp ủy viên, ủy viên thường vụ chưa được phát huy rõ nét, chưa thực sự sâu sát địa bàn được phân công phụ trách… Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng từ thành phố đến địa phương cần chủ động tham mưu, triển khai tốt các chủ trương, văn bản của Trung ương và thành phố đến các cấp ủy Đảng. Các Ban Đảng tập trung xây dựng và ban hành các hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Đặc biệt các tổ chức Đảng, chi bộ cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với các nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, chung chung.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã thành lập được 886 tổ chức Đảng, 1.994 tổ chức Công đoàn, 681 tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên và 151 tổ chức Hội phụ nữ; kết nạp 5.964 đảng viên (trong đó có 24 chủ doanh nghiệp tư nhân), 213.066 đoàn viên Công đoàn, 20.401 đoàn viên thanh niên, hội viên Hội liên hiệp thanh niên và 4.798 hội viên Hội phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

TTXVN/Tin Tức
Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện
Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện

Kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907- 9/2/2017), chúng ta nhớ những đóng góp to lớn của ông trong công tác xây dựng Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN