Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Bắc Ninh

Ngày 18/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo Hiệp hội làng nghề Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm và khảo sát làng nghề gốm Phù Lãng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm một cơ sở làm gốm tiêu biểu ở làng Phù Lãng. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN


Đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm các cơ sở sản xuất gốm của gia đình ông Đỗ Hữu Nhâm và anh Nguyễn Minh Ngọc, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ hiện được coi là những cơ sở phát huy tốt truyền thống làng nghề địa phương, có hướng đi phù hợp, sáng tạo, sản xuất những mặt hàng gốm mỹ nghệ, đáp ứng yêu cầu thị trường trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu nghề gốm Phù Lãng cho thấy, làng nghề gốm chưa khai thác thế mạnh để phát triển vững chắc, sản xuất gốm vẫn chỉ mang tính tự phát, nhỏ lẻ; đầu vào, đầu ra gặp bấp bênh, chưa chủ động tìm kiến thị trường tiêu thụ, quá trình sản xuất tại các cơ sở còn gặp khó khăn về vốn, thương hiệu…

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, nhiều ý kiến đại diện gần 200 hộ, cơ sở, các hộ sản xuất làng nghề gốm Phù Lãng đã bày tỏ mong muốn Trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh có cơ chế hỗ trợ phát triển làng nghề gốm Phù Lãng như: thành lập Hiệp hội làng nghề gốm Phù Lãng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đầu tư công nghệ đun đốt, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu vào, đầu ra của sản phẩm; tổ chức các lớp tập huấn đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật phát huy thế mạnh làng nghề…

Ghi nhận những kiến nghị, đề nghị của các hộ, cơ sở sản xuất gốm Phù Lãng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, tại thời điểm hiện nay, làng nghề gốm Phù Lãng đang phát triển, chuyển động theo xu hướng từ sản xuất gốm dân dụng, gốm tâm linh sang gốm mỹ nghệ là hướng đi phù hợp. Để làng nghề có bước phát triển vững chắc, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, bàn giải pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, xây dựng mô hình phát triển làng nghề một cách phù hợp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục xét công nhận nghệ nhân làng nghề trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá cao sự nỗ lực bảo tồn và phát triển nghề gốm Phù Lãng của nhiều hộ dân và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Làng nghề gốm Phù Lãng có tuổi đời rất lâu, trên dưới 700 năm. Đây là thế mạnh truyền thống hết sức quý giá. Trong xu hướng phát triển chung của làng nghề, có nhiều mặt tích cực nhưng cũng còn không ít khó khăn. Dù đây là tài sản vô giá, hàng trăm, hàng nghìn năm mới có, nhưng khi hội nhập kinh tế quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành chức năng và nỗ lực vươn lên của những người làm nghề thì nguy cơ làng nghề bị mai một rất lớn. Sản phẩm làng nghề trong thời kỳ hội nhập cần gắn với những yếu tố truyền thống. Để các làng nghề phát triển, không thể chỉ tiêu thụ hàng hóa trong nước mà còn phải xuất khẩu sang các nước trong khu vực và quốc tế. Các cơ sở sản xuất cần tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để hướng tới mục tiêu sản xuất và cạnh tranh lành mạnh. Thực tế những khó khăn của làng nghề truyền thống của Việt Nam nói chung đặt ra yêu cầu sản xuất cần có sự liên kết, nghiên cứu, khảo sát thị trường, hỗ trợ trong mô hình hoạt động hợp tác xã hoặc tổ sản xuất, công ty phù hợp để cùng phát triển.


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường, với hàng trăm năm tồn tại và phát triển đến nay Bắc Ninh có 62 làng nghề, trong đó có 31 làng nghề truyền thống, từ chế biến, bảo quản nông sản, sản xuất đồ gỗ, sắt thép, đúc đồng, nhôm đến làng nghề thêu, dệt… Các làng nghề Bắc Ninh có sự phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhiều làng nghề có bước phát triển sôi động, thu hút hơn 76 nghìn lao động tham gia. Tổng giá trị sản xuất của làng nghề Bắc Ninh hiện đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 7,78% GDP của tỉnh.


Thái Hùng (TTXVN)
Bắc Ninh thêm hai di tích quốc gia đặc biệt
Bắc Ninh thêm hai di tích quốc gia đặc biệt

Bắc Ninh thêm 2 di tích quốc gia đặc biệt: Khu lăng mộ, đền thờ các vị vua triều Lý và Di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật Chùa Phật Tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN