Thị trường dầu hạ nhiệt phiên 24/2 sau khi dầu Brent vượt 105 USD/thùng 

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch 24/2, với dầu Brent có lúc trên mức 105 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014 trước khi giảm xuống do xung đột bùng phát ở Ukraine.

Những diễn biến đang xảy ra ở Ukraine làm thị trường lo ngại trầm trọng thêm về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở New York, Mỹ, ngày 10/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent tăng 2,24 USD (2,3%) lên 99,08 USD/thùng, sau khi chạm mức 105,79 USD/thùng trước đó. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 71 xu Mỹ (0,8%) lên 92,81 USD/thùng, sau khi tăng lên 100,54 USD/thùng. Giá dầu Brent và WTI lần lượt đạt mức cao nhất kể từ tháng 8 và tháng 7/2014.

Giá dầu giảm dần vào cuối phiên giao dịch sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang thảo luận với các nước khác để cung cấp thêm dầu từ kho dự trữ dầu thô chiến lược toàn cầu.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba và xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới. Với lượng dự trữ thấp và công suất dự phòng giảm, thị trường dầu mỏ sẽ không thể chịu được sự gián đoạn nguồn cung lâu dài. Nga cũng là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, chiếm khoảng 35% nguồn cung.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô thương mại đã tăng 4,5 triệu thùng lên 416 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 400.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Trên thế giới nguồn cung dầu vẫn khan hiếm do nhu cầu phục hồi từ mức thấp của đại dịch. Các nhà phân tích cho rằng giá dầu Brent có khả năng duy trì trên 100 USD/thùng cho đến khi có nguồn cung thay thế đáng kể từ dầu đá phiến của Mỹ hoặc Iran.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo về áp lực lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu nếu giá dầu lên tới 100 USD/thùng, đặc biệt là đối với châu Á, nơi nhập khẩu phần lớn nhu cầu năng lượng. Nhà kinh tế Frederic Neumann của HSBC cho biết: “Gót chân Achilles của châu Á vẫn là nhu cầu nhập khẩu lớn đối với năng lượng, giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân trong năm tới”.

Vân Anh (TTXVN)
Mỹ: Chứng khoán lao dốc, dầu chạm mốc 100 USD/thùng
Mỹ: Chứng khoán lao dốc, dầu chạm mốc 100 USD/thùng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/2, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với những tổn thất nặng nề sau những diễn biến tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN