Thiết bị Internet Starlink tại Kharkiv, Ukraine ngày 25/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông báo trên trang web chính thức, Starlink cho biết dịch vụ internet vệ tinh thuộc sở hữu của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã gặp sự cố ngừng hoạt động toàn cầu vào ngày 15/9.
Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine cùng ngày, dịch vụ internet vệ tinh Starlink đã trở thành yếu tố sống còn đối với các bệnh viện, trường học và các đơn vị quân đội tuyến đầu trên khắp Ukraine.
Viết trên Telegram, chỉ huy tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) hàng đầu của Ukraine, ông Robert “Madyar” Brovdi than vãn: “Starlink một lần nữa mất kết nối trên toàn tuyến tiền tuyến”.
Trong một diễn biến khác, hãng tin Suspilne cho biết giới lãnh đạo quân sự Ukraine đang xem xét khả năng tạm thời ngắt kết nối mạng di động trong thời gian xảy ra không kích, nhằm ngăn chặn lực lượng của Liên bang Nga khai thác hạ tầng viễn thông trong hoạt động dẫn đường cho các thiết bị bay không người lái (UAV).
Theo Suspilne, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang đánh giá khả năng ngắt mạng hoặc giảm đáng kể tốc độ Internet di động trong thời gian phát cảnh báo không kích. Mục tiêu là hạn chế việc Liên bang Nga sử dụng mạng viễn thông của Ukraine để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV.
Một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu nói với Suspilne rằng, dù các biện pháp hiện tại đủ để ngăn Nga lợi dụng hạ tầng viễn thông cho UAV, nhưng tình hình có thể thay đổi, đòi hỏi các phương án phòng vệ bổ sung.
“Việc tắt mạng di động là hợp lý, tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Trong một số trường hợp, việc giảm tốc độ Internet di động có thể phù hợp nhằm hạn chế hoạt động của UAV, đặc biệt là các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) thường được dùng trong các cuộc tấn công cảm tử”, nguồn tin cho biết.
Tổng Tham mưu trưởng Andriy Hnatov cũng xác nhận trong một video trực tuyến phát trên Novyny Live ngày 14/9 rằng Ukraine đang cân nhắc hạn chế chất lượng kết nối ở một số khu vực, thay vì ngắt hoàn toàn mạng di động.
“Đây không phải là cắt liên lạc di động, mà là hạn chế chất lượng kết nối - chẳng hạn như giảm tốc độ 4G và 5G - để các modem lắp trên UAV không thể truy cập vào mạng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Ukraine”, ông Hnatov nói.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, việc ngắt kết nối Internet di động tốc độ cao là một biện pháp khả thi nhằm đối phó với các UAV được trang bị camera truyền hình ảnh, vốn yêu cầu kết nối 4G để hoạt động hiệu quả.
Nguồn tin từ quân đội Ukraine cũng giải thích rằng hiệu quả của các biện pháp này phụ thuộc vào loại UAV mà Nga sử dụng. Những thiết bị không người lái không có camera không đòi hỏi băng thông cao, trong khi UAV có camera cần tốc độ truyền dữ liệu lớn, khiến việc hạn chế mạng trở nên đặc biệt quan trọng để vô hiệu hóa các thiết bị này.
Đề xuất trên được đưa ra sau khi nghị sĩ Fediyenko, thành viên Ủy ban Quốc phòng Ukraine, cho biết vào tháng 7 rằng chính phủ đang xem xét một loạt biện pháp đối phó với UAV Shahed của Liên bang Nga. Các biện pháp đó bao gồm xác định thẻ SIM được gắn trong UAV, ngắt kết nối mạng di động hoặc Internet, cũng như tính toán và vô hiệu hóa thẻ SIM nghi ngờ.
Giải pháp hạn chế kết nối di động được coi là phản ánh bước tiến mới trong nỗ lực tác chiến điện tử của Ukraine nhằm đối phó với làn sóng tấn công bằng UAV, vốn ngày càng tăng mạnh kể từ khi chiến sự nổ ra.
Dù việc cắt giảm mạng di động trong thời gian không kích có thể ảnh hưởng đến liên lạc dân sự, giới chức Ukraine tin rằng điều này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động quân sự của Liên bang Nga, vốn đang tìm cách khai thác chính cơ sở hạ tầng của Ukraine để tấn công ngược trở lại.