Ngày 26/5, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của bà Đào Thị Hồng Ngân tại tòa nhà HUD, thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, TP Hà Nội.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất gồm: 168 chai dầu gội và 213 chai dầu xả mang nhãn hiệu BIOTIN COLLAGEN ESSENCE VOUDIOTY, dung tích 500 ml/chai. Toàn bộ sản phẩm đều được dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, trên nhãn thể hiện đơn vị phân phối và bán hàng độc quyền bởi Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại VISI, địa chỉ: Số 27, ngách 41, ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, TP Hà Nội.
Đội Quản lý thị trường số 10 và lực lượng công an xã Quang Minh kiểm tra, tạm giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Đào Thị Hồng Ngân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên; đồng thời không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Ngoài ra, hộ kinh doanh hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.
Theo thông tin, tài liệu do lực lượng chức năng thu thập, lô mỹ phẩm trên có dấu hiệu là hàng giả, cụ thể có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ tổ chức nhập khẩu, phân phối; giả mạo mã số công bố và mã số vạch hàng hóa. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội buôn bán hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 10 chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an xã Quang Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, trước đó, TP Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn. Các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đồng loạt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thủ đoạn của các đối tượng gian lận ngày càng manh động và áp dụng triệt để công nghệ cao. Tuy nhiên, TP kiên định mục tiêu đánh trúng, đánh đúng vào các tụ điểm lớn, những đường dây mang tính chất ổ nhóm. Mọi nỗ lực của lực lượng chức năng đều hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ an toàn sức khỏe và túi tiền của nhân dân.