Qua tìm hiểu của phóng viên, Dự án Mỏ khai thác cát sỏi tại xóm Nga My, xóm Đồng Ngọc, xã Điềm Thụy là một trong những dự án thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 7/2017, dự án được tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội được khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên, với tổng diện tích 29,3 ha, trữ lượng khai thác 699.193 m3, công suất 36.000 m3/năm, thời gian khai thác 10 năm kể từ ngày cấp giấy phép khai thác.
Vị trí mỏ cát sỏi.
Tuy vậy, khi triển khai dự án, nhiều người dân địa phương đã phản đối, ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp vì lo việc khai thác mỏ cát sỏi sẽ gây nên tình trạng xói lở đất canh tác, tụt nước ngầm, làm mất nước, sụt lún nhà cửa, ảnh hưởng môi trường sống của các hộ có đất, có nhà gần khu vực dự án. Vì vậy, dự án nhiều năm nay đã không thể triển khai như trong giấy phép được cấp.
Ông Phạm Trường Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp xây dựng Hà Nội cho biết: Công ty đã hoàn thành đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho ngân sách Nhà nước đối với dự án, như tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế phí tài nguyên môi trường và phối hợp với chính quyền địa phương thỏa thuận giải phóng mặt bằng... nhưng đã 8 năm nay kể từ ngày được cấp phép, dự án vẫn chưa thể đi vào hoạt động, gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp. Một số người còn quá khích, gây cản trở, phá hoạt hàng rào tôn bảo vệ dự án, không cho nhà đầu tư di chuyển máy móc, xe vận chuyển vào khu vực dự án để tiến hành khai thác…
Mặc dù doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng phương án bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường, phương án chống sạt lở đã được phê duyệt, nhưng một số người dân vẫn kiên quyết không đồng thuận để doanh nghiệp triển khai dự án. Doanh nghiệp mong muốn các cấp chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an ninh để dự án đi vào hoạt động, đóng góp ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho lao động tại chỗ, đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương…
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Đài, Phó chủ tịch UBND xã Điềm Thuy thừa nhận dự án chưa có sự đồng thuận của một số người dân, mặc dù chính quyền xã đã tổ chức 10 cuộc đối thoại với người dân. Nguyên nhân người dân chưa đồng thuận chủ yếu do lo ngại sạt lở đất, ô nhiễm môi trường... Sau khi có văn bản của UBND tỉnh, xã đang tiếp tục vận động người dân để nhà đầu tư triển khai dự án.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và môi trường Thái Nguyên cũng cho biết: Nhà đầu tư hiện đã hoàn thành các thủ tục về khai thác khoáng sản, nhưng chưa thể triển khai do chưa có sự đồng thuận của người dân. Thời gian tới, Sở đề nghị UBND xã tiếp tục đối thoại với người dân để dự án có thể triển khai sớm nhất.