TP Hồ Chí Minh ngập sắc hoa nhân ngày 8/3

Ghi nhận vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại các chợ hoa đầu mối, trên những ngả đường đâu đâu cũng tràn ngập sắc hoa, làm không khí chào đón ngày 8/3 tại TP Hồ Chí Minh thêm rộn ràng.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận được:

Hoa sao được bày bán khá nhiều tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ, Quận 10.

Hoa tươi được bày bán khá nhiều tại các chợ hoa đầu mối.

Ngày 8/3 rất nhiều đấng mày râu đi chọn hoa tặng bạn gái, mẹ...

Hoa hồng đủ màu luôn thu hút sự quan tâm của người mua vào ngày 8/3.

Hoa tươi bó sẵn cũng được bày bán khá nhiều tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10.

Những cửa hàng hoa còn bày bán thêm các phụ kiện đi kèm như dây ruy băng, lá, gấu bông nhỏ...

Hoa hồng mạ đủ màu được bán với giá 100.000 - 120.000 đồng/bông.

Những bức tranh vẽ hoa ngũ sắc cũng được bày bán lẫn hoa mạ vàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 5).

Hoa hồng bằng vải cũng xuống phố để khách hàng lựa chọn làm quà tặng ngày 8/3.

Khác với mọi năm, năm nay xu hướng người tiêu dùng chuyển sang chọn hoa giấy cho nên loại hoa này cũng được bày bán rầm rộ trên các tuyến đường.

Hoa giấy tự làm được bán với giá khá mềm dao động từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng/bó.

Nhiều bó hoa được người bán bó kèm gấu bông để tăng thêm hấp dẫn với người mua.

Các tuyến đường được bày bán rất nhiều loại hoa khiến không khí ngày 8/3 ngày thêm rộn ràng.

Các dịch vụ giao hoa cũng "đắt hàng" nhân ngày 8/3.


Hoàng Tuyết - Đan Phương
Hoa tươi 'hét giá' dịp Tết, thực phẩm không biến động nhiều
Hoa tươi 'hét giá' dịp Tết, thực phẩm không biến động nhiều

Ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), giá một số loại thực phẩm ở Hà Nội nhìn chung không biến động so với thời điểm trước Tết. Một số bà nội chợ chia sẻ: hàng Tết năm nay không tăng, ngoại trừ hoa tươi và trầu cau thì giá cao “chóng mặt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN