Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống dù Mỹ - Trung 'đình chiến'

Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/12, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á mất điểm, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã tạm ngừng cuộc chiến thương mại và thuế quan, song tâm lý thị trường vẫn lo ngại vì khả năng giải quyết vấn đề giữa hai bên khác nhau.

Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng KEB Hana, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong phiên chiều nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%. Tiếp thêm sự lo ngại của thị trường là sự đảo chiều của đà tăng lợi tức trái phiếu ở Mỹ, làm tăng thêm lo lắng về khả năng nền kinh tế Mỹ suy thoái.

Tại thị trường Tokyo, vào cuối phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,39% (hay 538,71 điểm) xuống 22.036,05 điểm, trong bối cảnh lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận "đình chiến" về thương mại cuối tuần qua sẽ góp phần làm dịu căng thẳng trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,82% (hay 17,58 điểm) xuống  2.114,35 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 tại Sydney (Australia) giảm 1,01% (hay 58,10 điểm) xuống 5.797.50 điểm.

Tuy nhiên, hai thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc,  là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng cao hơn trong phiên chiều nay. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,42% (11,16 điểm) lên 2.665,96 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong tăng 0,29% (hay 78,40 điểm) lên 27.260,44 điểm.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng yen Nhật Bản mạnh lên chút so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, đồng USD giao dịch ở mức 113,15 yen đổi 1 USD, so với mức 113,58 yen/USD của phiên trước đó.

Trái với diễn biến tại thị trường châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu biến động và đi lên trong sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 3/12.

Khép lại phiên này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,4% lên 7.090,64  điểm. Ở thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 cũng giảm 0,3% xuống 5.036,95 điểm. Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 cũng giảm 0.4%, xuống 11.429,82 điểm.

Q.Chung/TTXVN (Tổng hợp)
Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm sau thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung
Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm sau thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng ngày 3/12 sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN