Thái Lan tiếp tục 'bung' gạo dự trữ

Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch tổ chức phiên đấu thầu gạo thứ hai trong năm 2017 với tổng khối lượng 1,82 triệu tấn đạt tiêu chuẩn sử dụng cho người.

Một cửa hàng bán gạo ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Doanh nghiệp tham dự phiên đấu thầu có thể kiểm tra chất lượng gạo tại kho dự trữ vào ngày 19/5 trước khi đề xuất giá vào ngày 24/5. Kết quả đấu thầu dự kiến được công bố vào tuần đầu tiên của tháng 6/2017.

Bà Duangporn Rodphaya, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan, hy vọng phiên đấu thầu sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp do đây là đợt đấu thầu cuối cùng khối lượng gạo phù hợp cho người dự trữ trong kho quốc gia.

Tính tại thời điểm hiện tại, Chính phủ Thái Lan dự trữ khoảng 4,82 triệu tấn gạo, giảm nhiều so với khối lượng 18,7 triệu tấn tích trữ trong giai đoạn 2011-2014.

Kể từ thời điểm tháng 5/2014 đến trung tuần tháng 4/2017, tổng cộng 11,7 triệu tấn gạo đã được đấu thầu đạt giá trị 112 tỷ baht.

Tính từ thời điểm tháng 1/2017 – tháng 5/2017, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,1 triệu tấn gạo, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt giá trị 1,74 tỷ USD (khoảng 60,1 tỷ baht), tăng 6% về giá trị.

Quang Thuận (P/v TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan muốn bán hết gạo dự trữ trong nửa đầu năm nay
Thái Lan muốn bán hết gạo dự trữ trong nửa đầu năm nay

Thái Lan dự kiến sẽ bán hết toàn bộ số gạo 8,01 triệu tấn được dự trữ trong nửa đầu năm 2017, bắt đầu với lần mở bán đấu giá 2,87 triệu tấn gạo chất lượng cao vào ngày 16/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN