Số nợ không có khả năng thu hồi chiếm tới hơn 43%

Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tình hình quản lý nợ của ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn trong đó, số nợ không có khả năng thu hồi đã chiếm tới hơn 43% bao gồm số nợ và tiền phạt chậm nộp. Đây là áp lực với ngành thuế vì riêng tiền chậm nộp 0,03%/ngày là con số rất lớn.

Chú thích ảnh
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội tại Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Theo ông Trí, bên cạnh việc tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời về ngân sách, Tổng cục Thuế đã chú trọng công tác thanh, kiểm tra. Trong 9 tháng năm nay, đã thực hiện 63.665 cuộc thanh, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.273 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác quản lý nợ cũng được duy trì và triển khai đồng bộ theo đúng quy định, đặc biệt là với các doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng kéo dài. 

Từ nay tới cuối năm, ngành thuế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, sẽ tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách Nhà nước (NSNN); cơ quan thuế tham mưu cấp uỷ và chính quyền cùng cấp chỉ đạo cơ quan công an và các cơ quan ban ngành triển khai quy chế phối hợp đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Để triển khai quyết liệt việc quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xử lý nợ thuế để thu hồi, giảm nợ đọng thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố và các chi cục thuế đang tăng cường rà soát số thuế nợ đọng. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế.

Nhiệm vụ thu NSNN do Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính trong năm nay là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, vì vậy để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm 2018, tập thể lãnh đạo  Tổng cục Thuế đã chủ động đề ra 4 nhóm giải pháp lớn với 20 biện pháp chi tiết và triển khai thực hiện quyết liệt trong mọi thời điểm của năm. 

“Bên cạnh đó, chúng tôi đã triển khai giao dự toán thu hàng quý theo đúng thời hạn, phù hợp với phát sinh kinh tế của từng địa bàn, làm căn cứ để các cục thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu thuế ngay từ đầu năm”, ông Trí nói.

Trong 9 tháng qua, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó, tổng thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu NSNN do cơ quan thuế quản lý 9 tháng qua đạt khá so với kết quả thực hiện của nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ (cùng kỳ 9 tháng năm 2017 thu đạt 67,9% số thực hiện cả năm, tăng 13,7% so cùng kỳ; tương tự, năm 2016 đạt 68,4%; năm 2015 đạt 69,4%). 

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng thu hồi, nộp ngân sách gần 310 tỷ đồng nợ thuế
Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng thu hồi, nộp ngân sách gần 310 tỷ đồng nợ thuế

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng và chấp hành quy hoạch xây dựng tại bãi tắm Thùy Vân đối với 6 doanh nghiệp thuê đất tại đây đã phát hiện nhiều sai sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN