Phố Wall mất đà phiên 29/12

Thị trường chứng khoán Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch 29/12 sau khi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell không nhất trí nâng mức hỗ trợ cho người dân khiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt rời khỏi mức kỷ lục được thiết lập phiên trước đó.

Chú thích ảnh
Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khép phiên giao dịch này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 30.335,67 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 0,2% xuống 3.727,04 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,4% xuống 12.850,2 điểm.

Ông Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, chưa đồng ý với kế hoạch nâng mức hỗ trợ cho người dân từ 600 USD/người lên 2.000 USD/người để giảm thiểu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhưng ông cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch trong tuần này.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương thị trường chứng khoán châu Âu đã kéo dài đà tăng cuối năm và đóng cửa ở mức cao nhất trong 10 tháng khi chương trình tiêm chủng của Liên minh châu Âu đang được tiến hành. Chỉ số STOXX 600 tăng 0,76%.

Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,6% lên 6.602,65 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,4% lên  5.611,79 điểm. TUy nhiên, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 0,2% xuống 13.761,38 điểm.

Tại thị trường Việt Nam kết thúc phiên giao dịch 29/12 chỉ số VN-Index tăng 8,16 điểm (0,75%) lên 1.099,49 điểm, HNX-Index tăng 0,53 điểm (0,27%) lên 197,10 điểm.

Vân Anh (TTXVN)
Phố Wall ghi nhận các mức cao kỷ lục mới trong phiên đầu tuần 28/12
Phố Wall ghi nhận các mức cao kỷ lục mới trong phiên đầu tuần 28/12

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi động tuần cuối cùng của năm 2020 với đà tăng, giúp các chỉ số chủ chốt tăng lên mức cao kỷ lục mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN