Nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi sắc giúp VN-Index đà tăng điểm 

Tiếp nối đà hồi phục của phiên trước chiều 5/5, VN-Index tăng 14,23 điểm, lên mức 1.256,43 điểm; HNX-Index cũng tăng 3,22 điểm lên mức 280,93 điểm.

Chú thích ảnh
Mức tăng ở từng mã ngân hàng không giống nhau nhưng hầu hết đều tăng mạnh.

Nếu như phiên trước, Top 10 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường có 5 mã ngân hàng thì phiên giao dịch ngày 5/5 Top 10 chiếm tới 8 mã. Ngoài HPG có thanh khoản lớn thì VPB, TCB, STB, CTG, MBB, ACB, HDB và LPB là những cổ phiếu giao dịch rất lớn. 

Đặc biệt phiên ngày 5/5, cổ phiếu HDB bùng nổ với mức gần kịch trần, tăng 6,8%. Cổ phiếu này vượt qua đỉnh cao nhất 2021. STB đóng cửa tăng 2,5% lên 24.700 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 51,7 triệu đơn vị; TCB đóng cửa tăng 5,9% lên 45.950 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh 28,2 triệu đơn vị. Các mã khác như: CTG, VPB, ACB (tăng 2,47% cũng đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới), MSB có giao dịch tích cực với mức tăng từ 1% đến hơn 3%, thanh khoản trên dưới 20 triệu đơn vị.

Tuy nhiên cũng có một số mã ngân hàng khác giảm giá như: VIB giảm 0,72% xuống 55.000 đồng/cổ phiếu; EIB giảm 0,76% xuống 26.200 đồng/cổ phiếu; LPB giảm 0,93% xuống 21.300 đồng/cổ phiếu.
Ở các nhóm cổ phiếu thị trường như: HAI, ADM, ROS, FLC, PVD…vẫn giữ sắc tím nhưng giao dịch kém sôi động.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh trong phiên ngày 5/5 với PVS tăng trần 9,6% lên 21.600 đồng/cổ phiếu; PVD tăng trần 6,7% lên 19.800 đồng/cổ phiếu; PVC tăng trần 9,68%; BSR tăng 11,89%; OIL tăng 8,33%; POW tăng 5,39%; GAS tăng 2,6%; PVT tăng 6,5%; PVB tăng 7,1%; PET tăng 4,4%; DCM tăng 2,2%...

Chốt phiên ngày 5/5, HNX-Index tăng 3,22 điểm (1,69%), lên 280,93 điểm với 156 mã tăng và 78 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 134,8 triệu đơn vị, giá trị 2.844 tỷ đồng, tăng 31,6% về khối lượng và 53% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 19,8 triệu đơn vị, giá trị 494,5 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, diễn biến cũng tương tự 2 sàn niêm yết khi nới đà tăng đầu phiên chiều, sau đó hạ nhiệt ở cuối phiên. Chốt phiên chiều 5/5, UPCoM-Index tăng 0,8 điểm (+1,00%), lên 80,66 điểm với 201 mã tăng và 98 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 61,1 triệu đơn vị, giá trị 1.012 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 10,2 triệu đơn vị, giá trị 180 tỷ đồng.

Chỉ số VN30 tăng 18,86 điểm (+1,42%) và ở mức 1.346,89 điểm. Thanh khoản đạt hơn 289,25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 12.046,82 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 25 mã tăng, 1 mã đi ngang và 4 mã giảm giá.

Trên sàn giao dịch HoSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 26,24 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 931,94 tỷ đồng, giảm 43% về lượng và 52,87% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 4/5. Ngược lại, khối này bán ra 42,91 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.715,47 tỷ đồng, giảm 30,62% về lượng và 36,18% về giá trị so với phiên trước đó. Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 16,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 783,53 tỷ đồng, tăng 5,57 về lượng và tăng 10,3% về giá trị so với phiên trước đó.

Năm cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là STB (hơn 51,67 triệu đơn vị), TCB (hơn 28,21 triệu đơn vị), MBB (hơn 25,87 triệu đơn vị), HQC (hơn 24,92 triệu đơn vị), HPG (hơn 24,46 triệu đơn vị). Còn 5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: ROS (7,00%), VOS (6,99%), AMD (6,97%), AAT (6,97%), HAS (6,96%). Ngược lại, 5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: TCM (-6,97%), ABS (-6,94%), FUCVREIT (-6,89%), QBS (-6,29%), VIX (-5,51%).

 

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Sàn chứng khoán đỏ rực trước những diễn biến xấu của COVID-19
Sàn chứng khoán đỏ rực trước những diễn biến xấu của COVID-19

Ngay sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, kết thúc phiên giao dịch chứng khoán sáng 4/5, VN-Index mất gần 10 điểm. Đầu phiên, mức tụt này còn tới 30 điểm, nhịp giảm rất mạnh này do tâm lý của nhà đầu tư hoang mang bởi có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN