Vinh quang thể thao Việt Nam

Chiều 22/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2012.

 

Các VĐV và HLV tiêu biểu năm 2012 nhận phần thưởng.

Năm 2012 là năm thành công rực rỡ của thể thao Việt Nam (TTVN) trên đấu trường quốc tế. TTVN đã ghi một dấu ấn lịch sử là giành 18 suất chính thức tham dự Olympic 2012, ở 11 môn thi đấu, trong đó có 5 môn cơ bản: điền kinh, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ (TDDC) và cử tạ. Mặc dù không thể mang về tấm huy chương Olympic thứ 3 cho TTVN, sau Trần Hiếu Ngân năm 2000 (teakwondo) và Hoàng Anh Tuấn năm 2008 (cử tạ), nhưng các VĐV đều đã thi đấu nỗ lực và tiệm cận thành tích huy chương.

 

Có thể kể ra những trường hợp như của Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) hay Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ).
Trong cuộc bầu chọn lần thứ 35 này, Phan Thị Hà Thanh (TDDC) đã lần thứ hai liên tiếp được tôn vinh là VĐV số 1 Việt Nam. Thành tích nổi bật của cô gái người Hải Phòng trong năm 2012 là chiếc HCV châu Á - thành tích cao nhất trong lịch sử bộ môn TDDC Việt Nam ở sân chơi châu lục. Ngoài ra, Hà Thanh còn giành 1 HCV ở Cúp thế giới, 1 HCV và 1 HCĐ tại giải TDDC Toyota (Nhật Bản). Dù rất nuối tiếc vì TDDC sẽ không có mặt trong chương trình thi đấu tại SEA Games 27 và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới “cú ăn ba” của mình ở cuộc bầu chọn cuối năm 2013, nhưng Hà Thanh vẫn hướng đến những mục tiêu mới: “Việc được lọt vào danh sách bầu chọn 10 VĐV tiêu biểu của năm không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là động lực giúp tôi xác định rõ hơn mục tiêu và con đường cần chinh phục phía trước”.


Với những thành tích ấn tượng trong năm 2012 và với lớp VĐV trẻ tài năng đang trên đường khẳng định mình, TTVN vững tin chuẩn bị cho SEA Games 27 vào cuối năm nay.

Những mốc son trong chặng đường 35 năm cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu:

 

- VĐV đầu tiên được bầu chọn là VĐV tiêu biểu: Trần Thị Soa (điền kinh, năm 1978).

- VĐV Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) đang giữ kỷ lục 7 lần được bầu chọn là VĐV tiêu biểu.

 - 3 VĐV từng 6 lần lọt vào tốp 10 VĐV tiêu biểu là Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Hoàng Thanh Trang (cờ vua), Lý Đức (thể hình). - HLV Lê Công (karate) là HLV có số lần được bầu chọn nhiều nhất (8 lần), trong đó có 6 năm liên tiếp từ 2002 đến 2007.

- Người được bầu chọn cả ở vai trò HLV và VĐV là Dương Đức Thủy (điền kinh): 5 lần được bầu chọn là VĐV tiêu biểu và 2 lần là HLV tiêu biểu.

 - VĐV trẻ tuổi nhất được bầu chọn là VĐV tiêu biểu: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (năm 2000) và Nguyễn Anh Khôi (2012). Cả hai đều đạt thành tích này khi mới 10 tuổi và đều là VĐV môn cờ vua.


 

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN