Huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh: Các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thi đấu với tinh thần đoàn kết góp phần quan trọng vào thành công chung của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Để duy trì vị thế là đơn vị chủ lực đóng góp cho thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao châu Á, Olympic, Sở đã đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ có thành tích xuất sắc. Thành phố đầu tư tuyển chọn, đào tạo vận động viên các tuyến đội tuyển, đội tuyển trẻ, đặc biệt trọng điểm và tạo điều kiện tập huấn quốc tế tại các quốc gia có nền thể thao phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... và tham dự các giải thi đấu quốc tế chính thức cấp độ khu vực, châu lục, thế giới. Hà Nội trang bị cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện, đặc biệt là các trang thiết bị thi đấu đạt chuẩn quốc tế, phục vụ các môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD. Các bên liên quan chuẩn bị lực lượng xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ASIAD 2026 tại Nhật Bản và Olympic 2028 tại Mỹ.
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan - năm 2025. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các huấn luyện viên, vận động viên. Bà nêu rõ, trong thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, các vận động viên của Hà Nội đã có đóng góp hết sức quan trọng, đặc biệt có 1 vận động viên điền kinh góp phần phá kỷ lục vừa xác lập tại đại hội, nhiều vận động viên đoạt 2,3 huy chương Vàng. Đây là minh chứng rõ nét cho ý chí, nghị lực, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng của các vận động viên Hà Nội...
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan – năm 2025. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ 9 - 20/12/2025, Thể thao Hà Nội đã giành 79 huy chương các loại, trong đó 29 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng, đóng góp 33,33% số huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Các môn thế mạnh của Thể thao Hà Nội chủ lực giành huy chương Vàng gồm: Đua thuyền (4 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng); Karate (3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc); Điền kinh (2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc); Kiếm (2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng); Bóng đá (2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc); Vật (2 huy chương Vàng, 1huy chương bạc); Cờ (2 huy chương vàng); Cầu mây, Bóng ném, Boxing, Wushu, Thể dục, Muay, Kickboxing, Bắn súng, Taekwondo, Bowling cũng đều mang về các huy chương Vàng quan trọng, góp phần tạo nên vị thế nổi bật của Thể thao Hà Nội.
Lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội với các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan - năm 2025. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Tại buổi lễ, thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng 3 tỷ đồng cho Đoàn thể thao Hà Nội, 1 tỷ đồng cho đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam. Lãnh đạo thành phố trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ quản lý đoàn có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.