ASIAD 2026: Sẵn sàng phục vụ khoảng 8.000 nhân sự truyền thông

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đang hoàn tất hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và hậu cần phục vụ khoảng 8.000 phóng viên, kỹ thuật viên và nhân sự phục vụ công tác phát sóng trong thời gian diễn ra Đại hội.
Chú thích ảnh
Ông Tagami Riki, đại diện bộ phận truyền thông báo chí của Ban Tổ chức ASIAD 2026, trả lời phóng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Tagami Riki, đại diện bộ phận truyền thông báo chí của Ban Tổ chức, cho biết Trung tâm Truyền thông chính (Main Media Centre - MMC) là đầu mối phục vụ hoạt động của các cơ quan báo chí và đơn vị phát sóng. Trung tâm chính thức mở cửa từ ngày 7/9 và hoạt động đến ngày 5/10.

MMC được đặt tại Port Messe Nagoya, tổ hợp triển lãm lớn ở khu vực cảng Nagoya, cách sân vận động chính khoảng 30 phút di chuyển. Trung tâm tận dụng Exchange Center, một cơ sở hội nghị hiện hữu có hội trường rộng, nhiều phòng họp có diện tích lớn và sức chứa tối đa khoảng 500 người.

Việc sử dụng công trình sẵn có phù hợp với chủ trương của Đại hội về tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu, hạn chế xây dựng mới và tiết kiệm chi phí tổ chức.

Chú thích ảnh
Nhóm nhân viên hỗ trợ phóng viên báo chí tại sảnh của trung tâm truyền thông. Ảnh: Bùi Hà/TTXVN

Theo ông Tagami Riki, MMC gồm Trung tâm Báo chí chính (Main Press Centre - MPC), dành cho các hãng thông tấn, báo viết, báo điện tử và phóng viên ảnh, cùng Trung tâm Phát sóng quốc tế (International Broadcast Centre - IBC), phục vụ các đài truyền hình và đơn vị nắm bản quyền phát sóng.

Việc bố trí MPC và IBC trong cùng một tổ hợp giúp các hoạt động thu thập thông tin, tổ chức họp báo, xử lý hình ảnh, sản xuất nội dung và truyền tín hiệu quốc tế được điều phối tập trung.

Theo kế hoạch, khu vực dành cho báo chí tại MMC có phòng làm việc chung, phòng chuyên dụng cho phóng viên ảnh, phòng họp báo, văn phòng cho thuê dành cho các cơ quan truyền thông, khu nghỉ ngơi, giao lưu và quầy cung cấp thông tin. Các khu vực tác nghiệp được trang bị nguồn điện và hệ thống thông tin liên lạc để phóng viên có thể viết bài, biên tập hình ảnh, truyền dữ liệu và gửi tin trực tiếp về tòa soạn.

Chú thích ảnh
Lối vào có kiểm tra an ninh của trung tâm truyền thông ASIAD 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Bên cạnh MMC, các trung tâm báo chí phụ (Sub Press Centre - SPC) cũng được bố trí tại những địa điểm thi đấu. Các trung tâm này có khu làm việc, nguồn điện, đường truyền thông tin và khu vực phỏng vấn hỗn hợp (mixed zone), tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận vận động viên ngay sau khi kết thúc thi đấu.

Mô hình này cho phép phóng viên xử lý và chuyển tin nhanh ngay tại sân đấu, trong khi MMC đảm nhiệm vai trò đầu mối tổng hợp thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ sản xuất những nội dung chuyên sâu.

Ngoài chức năng phục vụ tác nghiệp, MMC còn được sử dụng để quảng bá hình ảnh địa phương. Thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) dự kiến tổ chức các hoạt động giới thiệu đặc sản, nông sản, nghệ thuật truyền thống và văn hóa ẩm thực của khu vực. Một số chương trình trải nghiệm cũng sẽ được triển khai, giúp phóng viên quốc tế tìm hiểu về tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, đồng thời khai thác những đề tài bên lề Đại hội.

Chú thích ảnh
Nagoya đã sẵn sàng cơ sở vật chất để phục vụ phóng viên báo chí tác nghiệp tại ASIAD 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Trước thềm Đại hội Thể thao châu Á 2026, Ban Tổ chức đã giới thiệu và lấy ý kiến của các cơ quan truyền thông về dịch vụ công nghệ, giao thông, hậu cần và điều kiện tác nghiệp tại các hội nghị báo chí quốc tế. Việc kết nối MMC với hệ thống trung tâm báo chí tại các địa điểm thi đấu được kỳ vọng sẽ bảo đảm dòng thông tin về Đại hội được truyền tải nhanh chóng, liên tục và thuận tiện đến công chúng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ban Tổ chức dự kiến khoảng 3.000 nhân sự thuộc các cơ quan báo chí và 5.000 nhân sự của các đài truyền hình, đơn vị phát sóng sẽ tham gia đưa tin về Đại hội. Với tổng cộng khoảng 8.000 người, lực lượng truyền thông được xem là một trong những nhóm cần hệ thống phục vụ có quy mô lớn nhất tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, với thành phố Nagoya và các địa phương thuộc tỉnh Aichi là những địa điểm tổ chức chính.

Nguyễn Tuyến - Bùi Hà - Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức

Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức

Ngày 16/10, hai tay vợt Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đều để thua 0-3 trước các đối thủ thuộc nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới trong ngày ra quân môn Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Nhật Bản.

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

Ngày 18/10, hơn 11.000 runner trong nước và quốc tế sẽ chính thức bước vào đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Không chỉ là dịp chinh phục cung đường mùa thu Hà Nội, giải còn là nơi cộng đồng chạy bộ cả nước cùng tạo nên một “Hanoi Vibes” giàu năng lượng, kết nối và đáng nhớ.

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hà Nội FC trong trận cầu tâm điểm vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây không chỉ là trận đấu giàu duyên nợ giữa hai đại diện xuất sắc của bóng đá Thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2026) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm “50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic”, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khai mạc hội thảo đầu tiên về cơ sở hạ tầng bóng đá tại khu vực Mỹ Latinh, với sự tham gia của đại diện 23 liên đoàn thành viên trong khu vực.