Ngày 9/1/2026, đại diện Esports World Cup Foundation (EWCF) cho biết vừa ra mắt giải đấu Esports Nations Cup (ENC) 2026. Khác với các giải đấu cấp câu lạc bộ thường thấy, ENC được định vị là sân chơi định kỳ 2 năm một lần dành riêng cho các đội tuyển quốc gia. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), trước khi luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn trên thế giới.
Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố giải đấu Esports Nations Cup 2026 kèm gói hỗ trợ kỷ lục 20 triệu USD.
Điểm nhấn quan trọng nhất là việc thiết lập mô hình "Đối tác quốc gia" (National Partner). Các đơn vị này sẽ đóng vai trò đại diện chính thức, chịu trách nhiệm tuyển chọn, huấn luyện và xây dựng bản sắc cho đội tuyển nước nhà. Để hỗ trợ mô hình này, EWCF cam kết thành lập Quỹ Phát triển ENC với ngân sách tối thiểu 20 triệu USD mỗi năm.
Ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc EWCF nhấn mạnh: "Esports Nations Cup là bước tiến tất yếu để nâng tầm và xây dựng tính bền vững cho toàn ngành. Chúng tôi muốn tạo ra một hệ thống mang lại lợi ích thực tế cho tuyển thủ, đối tác phát hành game và người hâm mộ".
Quỹ hỗ trợ này sẽ giải quyết bài toán nan giải nhất của nhiều nền Esports đang phát triển như Việt Nam về kinh phí. Cụ thể, quỹ sẽ chi trả phí đi lại, hậu cần, tổ chức các trại tập huấn (bootcamp) và các hoạt động quảng bá thương mại. Cổng đăng ký cho các Đối tác quốc gia hiện đã mở và sẽ đóng vào ngày 31/1/2026.
Với cộng đồng hơn 28 triệu người chơi, Việt Nam hiện là một trong những thị trường esports năng động nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của ENC 2026 được xem là cú hích tích cực cho thể thao điện tử trong nước, nhất là khi Việt Nam những năm gần đây liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực và từng bước vươn tầm châu lục qua các kỳ SEA Games và ASIAD 19.
Nguồn lực vận động viên Việt Nam ở các bộ môn như Đột kích (CrossFire), Liên minh huyền thoại, hay PUBG Mobile luôn được đánh giá cao về kỹ năng cá nhân. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để vươn ra biển lớn thường nằm ở kinh phí cọ xát và quy trình đào tạo chưa đồng bộ.
Về mặt quản trị, Việt Nam đang có lợi thế lớn khi sở hữu cấu trúc quản lý rõ ràng với Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA). Với kinh nghiệm điều phối đội tuyển quốc gia tại các kỳ đại hội thể thao lớn, các tổ chức tại Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng tiêu chí "Đối tác quốc gia" của EWCF.
Nếu tận dụng tốt nguồn quỹ 20 triệu USD từ ENC, các đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội được tập huấn bài bản, thi đấu giao hữu quốc tế và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Đây chính là cú hích cần thiết để Esports Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình tự phát sang phát triển bền vững theo chuẩn thế giới.