Thủ môn đáng giá bao nhiêu?

Các thủ thành hàng đầu thế giới hiện nay như David de Gea, Hugo Lloris, Petr Cech hay Iker Casillas cứu được vô số bàn thua cho đội nhà, nhưng lại chưa được đánh giá đúng đắn. Cực chẳng đã, họ ra đi khỏi CLB, thể hiện phản ứng trước sự “bội bạc” của đội bóng cũ.

Ngậm ngùi ra đi

Mùa chuyển nhượng hè 2015 đánh dấu sự dịch chuyển đầy vội vã của các thủ môn. Petr Cech sang chơi cho Arsenal, Iker Casillas sang Porto, David de Gea và Hugo Lloris cũng đã bày tính các bước đi khi chính đội bóng của họ cũng đang tìm người thay thế. Khác với những mùa giải trước, rất ít CLB có nhiều hơn 1 thủ thành hàng sao trong đội hình. Chỉ duy nhất tại Chelsea, Cech phải đối mặt với sự cạnh tranh thay thế của Thibaut Courtois và cuối cùng anh cũng đã chọn cách ra đi.

Casillas luôn cho thấy mình là người “gác đền” xuất sắc nhất. Ảnh: eurosport


Từ lâu nay, thủ môn vẫn là vị trí không nhận được sự tưởng thưởng đặc biệt. Lev Yashin cho đến nay vẫn là thủ môn duy nhất giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Ở Anh, Shilton là thủ môn duy nhất được danh hiệu Cầu thủ của năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao tặng. Các thủ môn Bert Trautmann, Banks, Pat Jennings và Neville Southall được trao giải do Hiệp hội các Nhà báo bóng đá trao tặng.

Mức phí chuyển nhượng cao nhất cho một thủ môn vẫn được giữ từ năm 2001 cho tới nay với trường hợp của Gianluigi Buffon chuyển từ Parma sang Juventus bằng bản hợp đồng trị giá 32,6 triệu bảng. Vào thời điểm đó, đây là bản hợp đồng có giá trị bất thường, nhưng vô cùng xứng đáng với những gì Buffon đã đem lại cho CLB. Anh được đưa vào danh sách 100 chuyển nhượng đắt nhất mọi thời đại. Sau này, khi chi tiêu thông minh ngày càng được coi trọng, những gì các cầu thủ mang lại được đong đếm bằng bàn thắng, bằng kiến tạo, thì thủ môn là vị trí không được xem trọng khi chuyển nhượng.

Ngay trong lịch sử, các thủ môn cũng không được xem trọng trong mùa chuyển nhượng, năm 1977, Brian Clough đã khiến ban điều hành CLB đặt dấu chấm hỏi to đùng khi ký hợp đồng trị giá 270.000 bảng đưa Shilton từ Stoke City về Nottingham Forest. Mặc dù trước đó 3 năm, Stoke City sẵn sàng trả 325.000 bảng mới đưa được Shilton về với đội mình. Khi đó, người ta đã đặt câu hỏi, liệu có phải là cách chi tiêu thông minh hay không khi trả quá nhiều tiền cho một cầu thủ mà phải đến 85 phút của trận đấu không chạm đến bóng. Bằng vai trò HLV khi ấy, ông Brian Clough cũng đã phải giải thích dài dòng rằng nếu đội bóng thi đấu tốt thì thủ môn chẳng việc gì phải dính đến bóng. Nhưng nếu đội bóng không thi đấu được như thế thì mỗi pha cứu thua cũng ngang bằng với một pha làm bàn. Quyết định đưa Shilton về khi ấy của vị HLV này tỏ ra chính xác khi ở nửa đầu mùa giải 1977/1978, thủ thành hiện có của Nottingham Forest là John Middleton để lọt lưới 6 bàn trong 5 trận đầu mùa còn Shilton vào thay thì chỉ để lọt lưới 6 bàn suốt 14 trận tiếp theo.

Vội vàng bù lấp

Không đơn giản là tìm một thủ thành xuất sắc nhất, vị trí này cũng cần phù hợp với chiến thuật của toàn đội. Như Louis van Gaal, nếu mất De Gea thì ông phải chọn được một người có khả năng dùng chân tốt để có thể xây dựng lối chơi của MU từ vị trí thấp nhất. Sau nhiều năm thao rèn tại Hà Lan, ông hiểu một thủ thành có thể rời khu cấm địa để tham gia vào thành công của tuyến trên. Nhưng bên cạnh những rắc rối có thể mất De Gea, Quỷ đỏ đang phải đối mặt với sự ra đi của thủ môn dự phòng cho De Gea là Víctor Valdés đang rục rịch phải ra đi vì bị “thất sủng”. Thủ thành người Tây Ban Nha này đang là niềm mong đợi của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor lại không được ông Van Gaal để mắt tới trong những trận đấu trước mùa giải vì “không tuân theo triết lý của đội chính”. Lựa chọn nếu De Gea ra đang được cho là Hugo Lloris và Jasper Cillessen. Lựa chọn khác là thủ thành quốc tế người Argentina Sergio Romero hiện đang hết hợp đồng với đội bóng Sampdoria thì đang gặp phải sự cạnh tranh kịch liệt của Real Madrid và cả Roma.

Real Madrid luôn là “gã nhà giàu” bậc nhất của làng bóng đá thế giới. Bởi vậy nên họ cũng sẵn sàng chi rất nhiều tiền để đưa về các thủ môn hàng đầu hiện nay. Các vụ bàn thảo mua bán David De Gea, Kiko Casilla và Sergio Romero đều có toan tính của cả đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Trong khi Man đỏ yêu cầu một bản hợp đồng kỷ lục hơn cả Gianluigi Buffon năm 2001 thì mới bán De Gea thì Real lại sẵn sàng trả riêng De Gea 5 triệu euro tương đương với mức tiền lương một năm của anh để không tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Bình Minh
Thủ thành Tim Howard đi vào lịch sử
Thủ thành Tim Howard đi vào lịch sử

Mặc dù phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần và đội nhà thất bại 1-2 trong cuộc đối đầu tại vòng 1/8 với "Quỷ đỏ" Bỉ rạng sáng ngày 2/7, nhưng thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Mỹ Tim Howard đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN