Đội chạy Trung Quốc bị loại khỏi giải thể thao quốc tế vì gian lận

Đội chạy định hướng của Trung Quốc đã bị xóa thành tích và loại khỏi giải đấu sau khi sử dụng đường tắt và các ký hiệu bí mật để chiến thắng cuộc thi trong khuôn khổ Thế vận hội thể thao quân sự thế giới (Military World Games) do chính nước này đăng cai tổ chức.

Chú thích ảnh
Đội chạy định hướng của Trung Quốc bị loại khỏi giải đấu vì gian lận. Ảnh: Tomonews.com

Tờ Guardian đưa tin các vận động viên người Trung Quốc trong cuộc thi chạy định hướng khoảng cách trung bình hôm 20/10 đã xếp thứ nhất, nhì và tư ở trong số các nữ vận động viên và xếp thứ hai trong số các nam vận động viên. 

Tuy nhiên, sự thật đằng sau thành tích trên đã sớm bị lộ tẩy. Hiệp hội Chạy định hướng (IOF) cho biết các thí sinh nước chủ nhà đã được khán giả lén lút hỗ trợ, đồng thời sử dụng những ký hiệu và đường tắt chỉ họ mới biết để thực hiện cuộc đua. 

Trong khi đó, các đội chạy chỉ được sử dụng bản đồ và la bàn để hoàn thành chặng đua. Giới chức IOF đã tiến hành điều tra kết quả cuộc thi hôm 20/10 sau khi nhận được sự phản hồi từ các đội tham gia còn lại, trong đó có Nga, Thụy Sĩ, Pháp, Ba Lan và Áo. Hội đồng thẩm định đã quyết định hủy kết quả thi đấu của đội Trung Quốc cũng như cấm họ tham gia những cuộc đua khác. Ban tổ chức cũng bác bỏ đơn kháng cáo của phía vận động viên Trung Quốc. 

Đây là một bê bối đáng xấu hổ đối với Trung Quốc – quốc gia lần đầu tiên tổ chức sự kiện thể thao Military World Games. Tin tức về sự cố bị loại đã không xuất hiện rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc cho đến tận ngày 24/10, trái ngược hoàn toàn những bài báo ca ngợi chiến thắng của đội chủ nhà trước đó. 

Bắc Kinh đã xây làng vận động viên hoàn toàn mới tại Vũ Hán để phục vụ giải đấu quốc tế kéo dài 10 ngày này. Đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc Military World Games.

Giải thể thao này được tổ chức 4 năm/lần, là đấu trường tranh tài của các vận động viên quân đội khắp thế giới. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Xác định danh tính lái xe container chở 39 thi thể bị phát hiện ở Anh
Xác định danh tính lái xe container chở 39 thi thể bị phát hiện ở Anh

Ngày 24/10, một số quan chức và truyền thông Anh cho biết danh tính của tài xế lái chiếc xe container bên trong có 39 thi thể được xác định là Morris Robinson.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN