Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Ebola ở Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 22/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổ chức này cho biết tính đến ngày 5/10, tổng cộng 64 trường hợp, bao gồm 53 trường hợp được xác nhận và 11 trường hợp nghi ngờ, đã được báo cáo tại tỉnh Kasai của Congo. Giới chức y tế cũng ghi nhận 43 trường hợp tử vong, trong đó có 32 trường hợp được xác nhận và 11 trường hợp nghi ngờ.
WHO cho biết việc cải thiện logistics và hoạt động thực địa, bao gồm việc vận chuyển vật tư y tế bằng trực thăng và mặt đất, cùng với việc khử trùng 3 cơ sở y tế, đã giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong tuần qua.
Mặc dù vậy, WHO vẫn khuyến cáo thận trọng, vì gần 2.000 người tiếp xúc - những người có thể đã tiếp xúc với bệnh - đang được theo dõi và cảnh báo một trường hợp tiếp xúc bị bỏ sót cũng có thể khơi lại chuỗi lây truyền, đặc biệt là ở những khu vực có mật độ dân số di chuyển cao hoặc giám sát cộng đồng hạn chế.
Trước đó hôm 4/9, chính quyền Congo đã công bố dịch Ebola bùng phát tại tỉnh Kasai, miền Nam nước này. Đây là đợt bùng phát đầu tiên sau 18 năm tại vùng xa xôi của đất nước, cách thủ đô Kinshasa hơn 1.000 km. Các cơ quan và tổ chức y tế cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu kinh phí và nguồn lực để triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng.