WHO phê chuẩn Moderna là vaccine COVID-19 sử dụng khẩn cấp

Ngày 30/4 (giờ châu Âu), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa vaccine Moderna vào danh sách các vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng ngừa COVID-19, trong bối cảnh đại dịch đang làm chao đảo nhiều khu vực và quốc gia.

Chú thích ảnh

Hình ảnh lọ vaccine ngừa COVID-19 bên logo của Hãng dược phẩm Moderna Inc (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, như vậy WHO đã phê chuẩn vaccine Moderna do tập đoạn Moderna. Inc của Mỹ nghiên cứu phát triển là vaccine COVID-19 khẩn cấp. Trước đó, Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO (SAGE) đã có những đánh giá tích cực về tính an toàn và hiệu quả của của loại vaccine này.

Với quyết định trên, vaccine Moderna trở thành vaccine thứ 5 được WHO phê chuẩn và khuyến nghị sử dụng để chích ngừa COVID-19.

Động thái này của WHO sẽ giúp các quốc gia chưa thể sản xuất vaccine COVID-19 nay có thể tiếp cận nguồn vaccine để nhập khẩu và tiêm cho người dân. Vaccine Moderna cũng sẽ được cung cấp thông qua chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX của WHO.

Đội ngũ chuyên gia WHO đã nhanh chóng tiến hành các qui trình đánh giá đối với vaccine Moderna, cũng như đối với các loại vaccine khác, trong bối cảnh vaccine được xem như là niềm hy vọng của thế giới trước đại dịch COVID-19.

Đối với Moderna, loại vaccine được phát triển trên công nghệ mNRA, nhóm SAGE đánh giá có hiệu quả ở mức 94,1% sau một quá trình theo dõi khoảng 2 tháng.

Về lý thuyết, vaccine Moderna được bảo ôn dạng đông lạnh trong các lọ nhỏ đa liều ở nhiệt độ từ -25 tới -15 độ C, song các lọ vaccine Moderna cũng có thể bảo ôn trong tủ lạnh trong vòng 30 ngày ở nhiệt độ từ 2-8 độ C.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/12/2020, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna. Với quyết định này, khoảng 6 triệu vaccine này sẽ được chuyển đến các địa phương của Mỹ để tiêm chủng cho người dân.

Thông báo quyết định, Giám đốc FDA, ông Stephen Hahn khẳng định: "Với hai loại vaccine ngừa COVID-19 hiện có (cùng với vaccine của Pfizer/BioNTech), FDA đã thực hiện một bước quan trọng khác trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu này". Cùng với Moderna, Mỹ cũng đã phê chuẩn việc lưu hành vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế.

Theo các tài liệu công bố chính thức, FDA đánh giá vaccine tiêm 2 liều của Moderna phòng ngừa COVID-19 rất hiệu quả. Cơ quan này cũng không đưa ra bất kỳ quan ngại nào về vấn đề an toàn trong việc sử dụng vaccine này đối với người trên 18 tuổi. Chính phủ Mỹ đã đồng ý trả cho Moderna 15 USD mỗi liều để đảm bảo quyền mua 100 triệu liều vaccine Moderna.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đặt mua thêm 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay, EC đã đặt mua 160 triệu liều vaccine của Moderna. Dự kiến, lô vaccine đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước châu Âu vào đầu năm 2021, sau khi được cấp phép lưu hành.

Ngày 8/1, Bộ Y tế Anh thông báo Cơ quan Quản lý dược phẩm và các sản phẩm y tế (MHRA) của nước này đã phê duyệt việc lưu hành vaccine của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) để tiêm phòng bệnh  COVID-19 cho người dân. Anh cũng đặt mua thêm 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng này. Trước đó, Cơ quan Quản lý dược phẩm  Pháp (HAS) cũng đã "bật đèn xanh" cho vaccine Moderna.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6 giờ 1/5: Thế giới gần 3,2 triệu ca tử vong; Ấn Độ và Brazil thành tâm dịch mới
COVID-19 tới 6 giờ 1/5: Thế giới gần 3,2 triệu ca tử vong; Ấn Độ và Brazil thành tâm dịch mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 816.337 trường hợp mắc COVID-19 và 12.761 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 151,9 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,19 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN