WHO kêu gọi chấm dứt sử dụng thuốc kháng sinh ở động vật khỏe mạnh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/11 đưa ra thông cáo báo chí kêu gọi nông dân và ngành chế biển thực phẩm chấm dứt việc sử dụng thuốc kháng sinh hàng ngày để kích thích tăng trưởng và phòng ngừa bệnh tật ở những con vật khỏe mạnh.

Nhiều quốc gia đã hành động để giảm bớt việc sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong thông cáo báo chí về những chỉ dẫn mới nhằm duy trì công dụng của thuốc kháng sinh đối với con người bằng cách giảm bớt tình trạng sử dụng không cần thiết ở động vật, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Tình trạng kháng kháng sinh là mối đe dọa nguy hiểm không kém so với mối đe dọa của an ninh trong trường hợp dịch bệnh nổ ra bất ngờ và gây tử vong". Do đó, ông kêu gọi tất cả các khu vực cần phải có hành động mạnh mẽ và bền bỉ để ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh và giữ cho thế giới được an toàn.

Tại một số quốc gia, có khoảng 80% tổng số thuốc kháng sinh tiêu thụ được dùng cho khu vực chăn nuôi, chủ yếu là để kích thích tăng trưởng ở những con vật khỏe mạnh. Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh ở động vật và con người đang góp phần làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Một số vi khuẩn gây truyền nhiễm nghiêm trọng ở người đã trở nên "nhờn" trước hầu hết hoặc gần như tất cả cách chữa trị truyền thống, và hoạt động nghiên cứu hầu như chưa đưa ra được phương án khả thi nào.

WHO hối thúc giảm nói chung việc sử dụng thuốc kháng sinh ở những vật nuôi để lấy thịt, trong đó có cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh để kích thích tăng trưởng và ngăn ngừa những chứng bệnh chưa qua chẩn đoán. Theo những chỉ dẫn mới của WHO, những con vật khỏe mạnh chỉ được dùng kháng sinh nếu như những con vật khác cùng đàn bị chẩn đoán là có bệnh.

Nhiều quốc gia đã hành động để giảm bớt việc sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Đơn cử như, kể từ năm 2006, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm sử dụng thuốc kháng sinh để kích thích tăng trưởng. Người tiêu dùng cũng gia tăng nhu cầu đối với thịt những con vật không sử dụng thuốc kháng sinh mỗi ngày, với việc một số chuỗi thực phẩm lớn thông qua chính sách "không thuốc kháng sinh" cho nguồn cung cấp thịt của mình.

Những phương án thay thế cho việc sử dụng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa bệnh ở động vật bao gồm cải thiện vệ sinh, sử dụng tốt hơn vắc xin, và thay đổi những tập quán chăn nuôi và chuồng nuôi.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga tìm cách đặc trị vi khuẩn 'nhờn' thuốc kháng sinh
Nga tìm cách đặc trị vi khuẩn 'nhờn' thuốc kháng sinh

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Bách khoa St. Petersburg Peter Đại đế (Nga) đã tìm ra cách để đối phó với đặc điểm kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN