Washington đề xuất ngân sách xây bức tường biên giới với Mexico là 2 tỷ USD

Nguồn tin báo chí ngày 9/2 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đưa ra đề xuất ngân sách mới xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico là 2 tỷ USD, ít hơn số tiền 5 tỷ USD như đề xuất được đưa ra vào năm ngoái.

Chú thích ảnh
Binh sĩ gác tại khu vực bức tường biên giới Mỹ - Mexico ở Brownsville, Texas, Mỹ, ngày 13/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết Nhà Trắng sẽ chính thức công bố đề xuất ngân sách trên trong ngày 10/2. Theo đó, số tiền trên sẽ được sử dụng để xây dựng các phần mới của bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể xây dựng các phần mới này vẫn chưa được đưa ra. Theo nguồn tin, số tiền đề xuất năm này không bao gồm khoản tiền bồi hoàn nào cho ngân sách quân đội. Năm ngoái, trong đề xuất ngân sách cho việc xây dựng bức tường biên giới có khoản tiền trị giá 3,6 tỷ USD được chuyển từ ngân sách xây dựng cho các dự án quân sự.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Theo dự đoán, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ khó có khả năng đồng ý với các yêu cầu trên của chính quyền Tổng thống Trump.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ký gói ngân sách mà không có khoản tiền 5 tỷ USD mà ông yêu cầu và điều này khiến Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử, hơn một tháng.

TTXVN/Báo Tin tức
Đảng Dân chủ chỉ trích việc chuyển đổi ngân sách để xây bức tường biên giới
Đảng Dân chủ chỉ trích việc chuyển đổi ngân sách để xây bức tường biên giới

Theo giới chức đảng Dân chủ ở Mỹ, hơn 120 dự án xây dựng của quân đội nước này sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi Lầu Năm Góc quyết định sử dụng 3,6 tỷ USD ngân sách để phục vụ xây dựng 282 km bức tường biên giới với Mexico. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN