Vụ đánh bom đẫm máu tại Ápganixtan: 54 người thiệt mạng

Bộ Y tế Ápganixtan ngày 6/12 thông báo, đã có 54 người thiệt mạng trong khi 150 người khác bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu gần nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite tại thủ đô Cabun của nước này.

Thi thể các nạn nhân trong vụ đánh bom. Ảnh AFP-TTXVN


Các bác sĩ và cảnh sát đã phải hết sức vất vả để đếm số người chết. Đây được coi là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001. 

Xác người và máu vương vãi khắp đường phố sau vụ nổ ngay giữa trung tâm khu phố cổ của Kabul nơi một đám đông hàng trăm người đang tụ tập nhân ngày lễ Ashura.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức

Ápganixtan: Đánh bom hàng loạt gây nhiều thương vong
Ápganixtan: Đánh bom hàng loạt gây nhiều thương vong

Ngày 6/12, tại Ápganixtan xảy ra một loạt vụ đánh bom làm ít nhất 34 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN