Vớt được thi thể 10 người đuối nước khi vượt biển từ Algeria sang châu Âu

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Algeria đã vớt được thi thể của 10 người chết đuối khi đang tìm cách vượt biển từ nước này để sang châu Âu và đã giải cứu được 485 người khác.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo ngày 22/9 của Bộ Quốc phòng Algeria cho biết đây là kết quả 42 chiến dịch riêng rẽ từ ngày 15 - 19/9 của lực lượng tuần tra bờ biển nước này. 

Bất chấp nguy hiểm, hàng nghìn người đã liều mình vượt qua vùng biển này trên những con thuyền nhỏ hướng về phía Bắc, vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu. 

Theo cơ quan bảo vệ biên giới Frontex của Liên minh châu Âu (EU), trong 8 tháng đầu năm nay đã có khoảng 6.090 người Algeria đã vượt Địa Trung Hải để tìm đường tới châu Âu. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết trong hai ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 7, trên 800 người Algeria đã đến nước này bằng đường biển.

Algeria, quốc gia lớn nhất châu Phi với dân số 43 triệu người, hiện đang vất vả đối phó với nạn thất nghiệp đang ở mức cao và tình trạng bất ổn chính trị. Việc giá dầu sụt giảm mạnh thời gian qua cùng với các biện pháp hạn chế khống chế dịch COVID-19 đã tác động mạnh đến nền kinh tế của nước này.
Người di cư thường đốt giấy tờ tùy thân của mình để tránh bị trục xuất trở lại sau khi tới châu Âu.

Năm 2009, Algeria đã thông qua một đạo luật nhằm "chống tình trạng di cư trái phép", nhưng văn kiện pháp lý này không thực sự hiệu quả.

Bích Liên (TTXVN)
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ vớt 22 thi thể ngoài khơi Libya
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ vớt 22 thi thể ngoài khơi Libya

Ngày 23/8, Tổ chức di trú quốc tế (IOM) thông báo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Libya đã vớt 22 thi thể người di cư ở ngoài khơi thị trấn duyên hải Zwara của nước này. Người đứng đầu phái bộ IOM tại Libya Federico Soda đã thông báo sự việc này trên tài khoản Twitter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN