Malaysia tìm thấy 26 người Rohingya mất tích ngoài khơi 

Nhà chức trách Malaysia ngày 27/7 cho biết 26 người tị nạn Rohingya trước đó có tin là đã chết đuối khi con thuyền chở họ gặp trục trặc ngoài khơi Malaysia đã được tìm thấy và tất cả vẫn còn sống.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Rohingya được cứu tại khu vực ngoài khơi Indonesia, ngày 25/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Mohamad Zubil Mat Som cho biết các lực lượng chức năng đã tiến hành cuộc tìm kiếm những trường hợp mất tích nói trên vào cuối tuần qua sau khi một người di cư cùng có mặt trên con thuyền này đã cố bơi an toàn vào bờ của đảo nghỉ dưỡng Langkawi và ra hiệu cấp cứu. Người này ban đầu nói rằng con thuyền bị lật, nhưng sau đó thú nhận không phải như vậy. Nhóm 26 người mất tích đã được tìm thấy vào đêm 26/7. Những người này đang có mặt tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Langkawi. Tất cả đã bị tạm giữ và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi được chuyển giao cho cơ quan chức năng phụ trách vấn đề di trú.

Theo ông Mohamad Zubil, nhiều khả năng các đối tượng buôn người đã chuyển những người Rohingya nói trên từ một con tàu lớn sang những chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn trước khi đưa họ vào bờ. Hiện nhà chức trách đã xác định được các đối tượng buôn người và sẽ sớm bắt giữ các nghi phạm.
Nhiều người tị nạn Rohingya vạ vật trong các trại tị nạn tại Bangladesh sau khi trốn chạy khỏi Myanmar 3 năm trước đã tìm cách vượt biển tới Malaysia. Tuy nhiên, giới chức Malaysia đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng này trong những tháng gần đây do lo ngại nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố quốc gia Đông Nam Á không thể tiếp nhận thêm người tị nạn Rohingya do nền kinh tế này cũng đang phải nỗ lực để phục hồi sau khi thực thi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Minh Tâm (TTXVN)
Hàng chục người tị nạn Rohingya mất tích ngoài khơi Malaysia
Hàng chục người tị nạn Rohingya mất tích ngoài khơi Malaysia

Ngày 26/7, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển bang Kedah và Perlis của Malaysia, Mohamad Azwawi Abdullah cho biết một người tị nạn Rohingya được cho là duy nhất sống sót sau khi nhảy khỏi con thuyền chở ít nhất 24 người tị nạn gặp trục trặc ở khu vực ngoài khơi Malaysia, gần với Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN