Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh không muốn lùi thời hạn Brexit

Ngày 16/1, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 29/3 tới bất chấp việc Hạ viện Anh trước đó một ngày đã bác bỏ thỏa thuận Brexit mà nội các của bà và các lãnh đạo EU đã nhất trí hồi cuối năm ngoái.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May tại phiên bỏ phiếu tín nhiệm của Hạ viện ở London ngày 16/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với mình, bà May nhấn mạnh chính sách của Chính phủ Anh là nước Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 29/3 tới theo đúng kế hoạch. Bà cũng cho biết EU sẽ chỉ gia hạn Điều 50 nếu như Anh đưa ra được một kế hoạch khác về Brexit rõ ràng và đáng tin cậy.

Bà May cũng khẳng định một cuộc tổng tuyển cử là điều tồi tệ nhất mà Anh có thể làm vào thời điểm hiện tại và sẽ đồng nghĩa với việc trì hoãn Brexit. Một cuộc bầu cử sẽ khiến chia rẽ trở nên sâu sắc hơn trong khi nước Anh đang cần sự đoàn kết, sẽ mang lại hỗn loạn trong khi cần sự chắc chắn và đem lại sự trì hoãn trong khi cần tiến về phía trước. Bà May cũng khẳng định, sẽ còn mất rất nhiều thời gian để hàn gắn nước Anh sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016.

Thủ tướng Anh Theresa May phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong ngày 16/1 sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh một ngày trước đó. Lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh, ông Jeremy Corbyn đã đưa ra đề nghị trên sau khi chỉ trích Chính phủ Anh đã hứng chịu một thất bại "thê thảm" sau quyết định của Hạ viện Anh.

Trong một diễn biến liên quan, đã có đa số người dân Anh được hỏi vẫn ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May. Đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Sky Data tiến hành, một ngày sau khi Hạ viện Anh bác thỏa thuận Brexit mà bà May và các lãnh đạo EU đạt được cuối năm ngoái. Theo kết quả thăm dò, có 53% số ý kiến được hỏi phản đối việc để chính phủ sụp đổ, trong khi 38% ủng hộ ý tưởng này.

Ngày 15/1, với tỷ lệ 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống, Hạ viện Anh đã bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May và các lãnh đạo EU đã nhất trí hồi cuối năm ngoái. Điều này đã gây ra sự xáo trộn trên chính trường Anh, thậm chí có thể đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân hồi năm 2016 về việc Anh rời khỏi EU.   

Minh Ngọc (TTXVN)
71 nghị sỹ Công đảng đối lập Anh kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit
71 nghị sỹ Công đảng đối lập Anh kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit

Ngày 16/1, Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng các bộ trưởng Anh đang xem xét tổ chức một cuộc trưng cầu như vậy để phá vỡ thế bế tắc hiện nay xung quanh vấn đề Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN