Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua đề cử ông Mike Pompeo làm ngoại trưởng

Ngày 23/4, với số phiếu chênh lệch sít sao, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mike Pompeo làm ngoại trưởng thay ông Rex Tillerson, người vừa bị Tổng thống Donald Trump sa thải hôm 31/3 vừa qua.

Ông Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 11 phiếu ủng hộ và 9 phiếu chống, quyết định đề cử của ông Pompeo đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thong qua để được đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể Thượng viện. Theo tính toán, cựu Giám đốc CIA Pompeo sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 3 nghị sĩ Dân chủ để có thể "vượt qua cửa này". 

Trước đó, dư luận cho rằng ông Pompeo có khả năng không được thông qua ở cấp ủy ban do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cùng cả 10 thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đều tuyên bố phản đối đề cử này.

Các ý kiến phản đối cho rằng ông Pompeo có lập trường "hiếu chiến" và quá bảo thủ về mặt xã hội để đảm nhiệm vị trí nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. 

Tuy nhiên, ông Rand Paul cho biết đã thay đổi quyết định vào phút cuối, sau khi trao đổi nhiều lần với Tổng thống Trump cũng như gặp mặt trực tiếp với ông Pompeo. Tại các cuộc trao đổi này, cả người đứng đầu Nhà Trắng và ông Pompeo đều khẳng định không mong muốn tiếp tục cũng như lặp lại sai lầm tương tự như cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. 

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đột ngột thông báo quyết định bãi nhiệm ông Rex Tillerson và bổ nhiệm ông Mike Pompeo vào chức Ngoại trưởng Mỹ. Ông Pompeo được đánh giá là có quan điểm cứng rắn hơn ông Tillerson trong nhiều vấn đề. Giới chức Mỹ cho biết việc thay đổi nhân sự nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ với Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán thương mại với nhiều đối tác.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại trưởng được đề cử của Mỹ tuyên bố chấm dứt 'chính sách mềm' với Nga
Ngoại trưởng được đề cử của Mỹ tuyên bố chấm dứt 'chính sách mềm' với Nga

Ngày 11/4, truyền thông đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo sẽ tuyên bố chấm dứt “chính sách mềm” với Nga trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 12/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN