Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TTXVN
Theo truyền thông châu Âu ngày 8/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Serbia kể từ khi nhậm chức năm 2019, trong bối cảnh Belgrade tiếp tục tìm cách cân bằng giữa quan hệ truyền thống với Nga và sức ép hội nhập sâu hơn với EU.
Ông Zelensky tới Belgrade ngày 7/8 và được đón bằng nghi thức danh dự một ngày sau đó, trước khi hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tại Phủ Tổng thống.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông Vucic cho biết mong muốn xung đột tại Ukraine sớm kết thúc, nhưng thừa nhận không lạc quan về khả năng điều này xảy ra trong thời gian gần. Nhà lãnh đạo Serbia cho rằng các bên có thể tiếp tục phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn, dù ông vẫn hy vọng chiến sự có thể sớm chấm dứt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Nông nghiệp Serbia và Đại sứ Ukraine tại Serbia cũng ký một biên bản ghi nhớ. Sau lễ ký, ông Vucic cho biết hai nước sẽ thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do và coi đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với cả Serbia và Ukraine. Ông cho biết hai bên sẽ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Việc Serbia dành nghi thức tiếp đón cấp cao cho Tổng thống Ukraine được xem là một tín hiệu đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Belgrade.
Serbia là một trong số ít quốc gia châu Âu vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Moskva sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Nước này đồng thời phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Nga về nguồn cung năng lượng.
Tuy nhiên, Serbia cũng đang theo đuổi mục tiêu gia nhập EU và phải đối mặt với sức ép từ Brussels trong việc đưa chính sách đối ngoại tiến gần hơn với lập trường chung của khối.
Trong bối cảnh đó, việc ông Vucic tiếp đón trọng thị ông Zelensky vừa phát đi tín hiệu tới EU về mong muốn tăng cường quan hệ với Ukraine, vừa đặt Belgrade trước bài toán duy trì quan hệ với Moskva.
Trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Vucic một lần nữa khẳng định Serbia sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Dù vậy, Belgrade vẫn hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ tài chính trực tiếp và hỗ trợ nhân đạo, nhưng không cung cấp viện trợ quân sự.
Chuyến thăm Serbia của ông Zelensky diễn ra khi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine tiếp tục gia tăng.
Theo phía Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong đêm trước cuộc họp báo, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông Zelensky cho biết đợt tấn công có sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, các cơ sở năng lượng và hệ thống đường sắt của Ukraine.
Tổng thống Ukraine đồng thời thừa nhận nước này vẫn thiếu vũ khí cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công, dù đã đạt được một số thỏa thuận về nguồn cung. Theo ông Zelensky, Mỹ là một trong những bên quan trọng nhất có khả năng cung cấp các loại tên lửa và hệ thống cần thiết. Hai bên đã có các thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa định kỳ, nhưng số lượng hiện tại vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Ukraine.
Ông Zelensky cũng cho biết nguồn cung các hệ thống phòng không từ các đối tác nước ngoài trong năm 2026 đã giảm so với năm trước, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu đóng góp nhiều hơn. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đang làm việc với cả Mỹ và các đối tác châu Âu để tăng nguồn cung, song quá trình cấp phép đối với một số loại vũ khí vẫn kéo dài.
Chuyến thăm của ông Zelensky không chỉ mở ra khả năng tăng cường hợp tác kinh tế giữa Serbia và Ukraine, mà còn cho thấy bài toán đối ngoại ngày càng phức tạp của Belgrade khi nước này vừa muốn duy trì quan hệ với Nga, vừa tìm cách tiến gần hơn tới EU.