Ủy ban của Liên hợp quốc thông qua 3 nghị quyết ngăn chặn chạy đua vũ trang trong vũ trụ

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Ủy ban Thứ nhất của Đại Hội đồng LHQ ngày 5/11 đã thông qua 3 nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong vũ trụ với số phiếu tán thành lần lượt là 124, 166 và 166.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 74 của của Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 17/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Nghị quyết đầu tiên kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và cải thiện tình hình an ninh trên thế giới và tránh xảy ra xung đột trong vũ trụ. Nghị quyết cũng kêu gọi các nước thành viên LHQ chú trọng tới những khuyến nghị của Nhóm chuyên gia liên chính phủ của LHQ về các biện pháp xây dựng lòng tin trong các hoạt động trên vũ trụ. Hiện nhóm này đang kêu gọi cần có hành động chính trị nhằm tránh chạy đua vũ trang cũng như có cam kết trong các cuộc đàm phán tương lai tại Hội nghị Giải trừ Vũ khí.

Mỹ và Iran là 2 nước duy nhất bỏ phiếu chống cả 3 nghị quyết. Trong khi đó, Estonia, Pháp, Georgia, Haiti, Latvia, Lithuania, Balan, Romania, Ukraine và Anh không ủng hộ nghị quyết thứ 2 có nội dung "Không ưu tiên vũ khí trên vũ trụ".

Nguyễn Hải Vân (TTXVN)
Nga cảnh báo về vòng xoáy chạy đua vũ trang mới
Nga cảnh báo về vòng xoáy chạy đua vũ trang mới

Nga đang theo dõi sát sao tất cả các động thái của Mỹ phát triển các hệ thống vũ khí mới và Moskva rất lo ngại về một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN