Nga khẳng định sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ 

Vụ thử tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất của Mỹ thật đáng tiếc và cho thấy Washignton đã chuẩn bị từ lâu cho việc chấm dứt Hiệp định các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20/8.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Ryabkov nêu rõ :"Chúng tôi lưu ý việc thử tên lửa Tomawak xảy ra chỉ 16 ngày sau khi Mỹ rút khỏi INF và chấm dứt hiệu lực của hiệp định này. Điều này cho thấy rõ ràng viêc phát triển các hệ thống liên quan được Mỹ tiến hành từ lâu và để chuẩn bị rút khỏi hiệp định, Mỹ đã tiến hành các hoạt động thiết kế thử nghiệm và nghiên cứu khoa học".

Theo ông Ryabkov, Nga cũng lưu ý việc phóng tên lửa được thực hiện bằng bệ phóng Mk41, một bệ phóng đa năng có thể dùng để phóng không chỉ các tên lửa đánh chặn SM-3 mà cả tên lửa hành trình các loại, trong đó có cả loại đất đối đất, hạm đối hạm.

Tuy nhiên ông Ryabkov nhấn mạnh Nga sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang và Moskva vẫn không có ý định triển khai tên lửa trừ khi Mỹ làm việc đó trước.

Lầu Năm Góc vừa thông báo đã thử nghiệm một tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất thông thường, tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu ở cách xa hơn 500 km. Đây là vụ thử tên lửa tầm trung đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi INF. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho hay vụ thử được tiến hành hôm 18/8 tại đảo San Nicolas, bang California. 

Thúc Anh  (TTXVN)
Tổng thống Putin: Nga và Mỹ cần tránh 'chạy đua vũ trang không giới hạn'
Tổng thống Putin: Nga và Mỹ cần tránh 'chạy đua vũ trang không giới hạn'

Ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moskva sẽ buộc phải khởi động tiến trình phát triển các tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung nếu Mỹ cũng bắt đầu tiến trình này sau khi Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN