United Airlines sẽ nối lại hoạt động tuyển dụng phi công

Hãng hàng không United Airlines ngày 1/4 thông báo tuyển dụng phi công, bắt đầu với một nhóm gồm 300 người, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không United Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP dẫn một thông báo do ông Bryan Quigley, Giám đốc quản lý hoạt động bay của United Airlines, gửi đến nhân viên cho hay tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tăng lên và nhu cầu đi lại cũng đang có xu hướng tăng, theo đó hãng sẽ nối lại việc tuyển dụng phi công, vốn đã bị tạm ngừng hồi năm ngoái. 

Tuy nhiên, ông Bryan Quigley cho biết số lượng phi công mới được “bổ sung” sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của hãng sau đại dịch COVID-19, đồng thời cố gắng xoa dịu những lo ngại của đội ngũ phi công hiện nay.

Các hãng hàng không đã buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để cắt giảm chi phí kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mà khiến hoạt động đi lại bị ảnh hưởng, trong đó có khuyến khích hàng chục nghìn nhân viên nghỉ hưu hoặc nghỉ việc, hoặc nghỉ không lương.

Theo Hiệp hội thương mại Airlines for America (A4A), các hãng hàng không đã thiệt hại tổng cộng 35 tỷ USD trong năm 2020. Tuy nhiên, nhờ các đợt viện trợ của chính phủ, các hãng hàng không đã chuẩn bị cho việc nối lại hoạt động.

United Airlines đã lên lịch nhiều chuyến bay hơn vào tháng 5/2021 tới các điểm du lịch nổi tiếng ở Mexico , Caribe và Trung Mỹ, so với cùng thời điểm năm 2019, trước đại dịch.

Trong một dấu hiệu khác, hãng hàng không Delta Airlines ngày 31/3 thông báo từ ngày 1/5 tới, hãng sẽ bỏ việc giữ khoảng cách (trống) giữa các ghế ngồi để có thể đáp ứng sức chứa hành khách. Delta là hãng hàng không lớn cuối cùng ở Mỹ duy trì biện pháp giãn cách trên các máy bay của mình. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)
Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) thua lỗ 7,1 tỷ USD trong năm 2020
Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) thua lỗ 7,1 tỷ USD trong năm 2020

Trong báo cáo được công bố ngày 20/1, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết đã thua lỗ nặng trong năm 2020 vì tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với việc đi lại, song hãng này vẫn rất kỳ vọng vào sự phục hồi một phần vào năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN