Ứng cử viên J.Biden dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 con số

Theo kết quả của cuộc thăm dò mới nhất do CNN/SSRS thực hiện, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện đang dẫn trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders với tỷ lệ ủng hộ cách biệt lên tới 2 con số.

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu tại Los Angeles, bang California ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả cuộc thăm dò cho biết 52% số cử tri đảng Dân chủ mong muốn ứng cử viên Joe Biden giành được tấm vé đề cử của đảng này để trở thành đối thủ cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Trong khi đó, chỉ có 32% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ ủng hộ ứng cử viên Bernie Sanders.

Cuộc thăm dò cũng cho biết ông Biden dẫn trước ông Sanders 20% trong số các cử tri da trắng và ông cũng được lòng các cử tri Mỹ gốc Phi. Đổi lại, ông Sanders có được sự ủng hộ cao của các cử tri gốc Latinh.

Kết quả trên được đưa ra chỉ 1 ngày trước cuộc bầu cử quan trọng “Siêu thứ Ba” thứ 2 khi 6 bang của Mỹ, gồm Idaho, Mississippi , Missouri, Bắc Dakota, Washington và Michigan với tổng số  352 đại biểu cam kết, sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 10/3.

Trong cuộc đua giữa các ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Biden đã có cuộc "lội dòng" ngoạn mục khi vượt qua ông Sanders để giành chiến thắng tại cuộc bầu cử ở bang Nam Carolina và 10 bang trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” tuần trước. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành được 566 phiếu đại biểu, trong khi Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders giành 501 phiếu. Để giành được đề cử của đảng Dân chủ, ứng cử viên cần nhận được sự ủng hộ của 1.991 đại biểu trên khắp đất nước.

Đặng Huyền (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Phe Dân chủ lo cuộc đấu Biden-Sanders gây rạn nứt nội bộ đảng
Bầu cử Mỹ 2020: Phe Dân chủ lo cuộc đấu Biden-Sanders gây rạn nứt nội bộ đảng

Sau khi cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bứt phá ngoạn mục vào Siêu thứ Ba (3/3), đảng Dân chủ một lần nữa phải đối mặt với cơn ác mộng xảy ra năm 2016. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN