UNCTAD cảnh báo những tổn hại trong cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 5/11 đã công bố báo cáo cảnh báo thuế quan do Mỹ áp đặt lên Trung Quốc đang gây tổn hại về kinh tế cho cả hai nước.

Chú thích ảnh
Tàu contenơ hàng hóa thuộc Tập đoàn vận tải biển COSCO của Trung Quốc cập cảng Long Beach, hạt Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 14/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nửa đầu năm 2019, thuế quan của Mỹ gây ra tổn thất xuất khẩu khoảng 25%, làm thiệt hại 35 tỷ USD đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ. Con số này cũng cho thấy khả năng cạnh tranh của các công ty Trung Quốc, mặc dù bị áp thuế đáng kể mà vẫn duy trì 75% hàng xuất khẩu của họ sang Mỹ. Nghiên cứu cũng cho thấy các công ty Trung Quốc gần đây đã bắt đầu hấp thụ một phần thuế quan bằng cách giảm giá hàng xuất khẩu của họ.

Trong số 35 tỷ USD thiệt hại xuất khẩu của Trung Quốc tại thị trường Mỹ, khoảng 21 tỷ USD (tương đương 63%) đã được chuyển hướng sang các nước khác, trong khi 14 tỷ USD còn lại các nhà sản xuất Mỹ phải gánh chịu.

Các máy móc và thiết bị truyền thông văn phòng bị ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng giao dịch giảm 55% và chịu mức giảm 15 tỷ USD trị giá hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ. Theo báo cáo, thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc dẫn đến việc Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đạt được 4,2 tỷ USD trị giá hàng xuất khẩu bổ sung sang Mỹ trong nửa đầu năm 2019 nhờ việc bán thêm máy móc văn phòng và thiết bị truyền thông.

Mexico đã tăng xuất khẩu sang Mỹ thêm 3,5 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực nông sản, thiết bị vận tải, máy móc, thiết bị điện. Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được khoảng 2,7 tỷ USD nhờ xuất khẩu tăng, chủ yếu trong lĩnh vực máy móc.

Xuất khẩu của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sang Mỹ cũng tăng hơn. Hàn Quốc, Canada và Ấn Độ có mức tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong khoảng từ 0,9 tỷ đến 1,5 tỷ USD. Trong khi đó, lợi ích thương mại của các nước châu Phi chỉ ở mức tối thiểu.

Pamela Coke Hamilton, giám đốc phụ trách thương mại và hàng hóa quốc tế của UNCTAD, cho biết các kết quả nghiên cứu trên nhằm phục vụ như một cảnh báo toàn cầu. Một cuộc chiến thương mại không chỉ gây tổn hại cho các đối thủ chính, mà còn làm tổn hại đến sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và tăng trưởng trong tương lai.

Tố Uyên (TTXVN)
Mỹ phản đối ý định Trung Quốc trừng phạt trả đũa bằng thuế quan trị giá 2,4 tỷ USD
Mỹ phản đối ý định Trung Quốc trừng phạt trả đũa bằng thuế quan trị giá 2,4 tỷ USD

Ngày 28/10, Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép trừng phạt trả đũa Mỹ bằng thuế quan trị giá  2,4 tỷ USD do Washington không thực hiện một phán quyết của WTO liên quan đến vụ kiện về thuế chống bán phá giá dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN