Kênh TVP World của Ba Lan ngày 9/11 dẫn lời của Thống đốc Belgorod của Liên bang Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết vào tối 8/11, một cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong và xung quanh thành phố Belgorod, trung tâm hành chính của khu vực, nhưng không có thương vong.
Cuộc tấn công được cho là nhắm vào nhà máy nhiệt điện Luch, nơi cung cấp điện cho thành phố Belgorod và các khu định cư lân cận. Ông Gladkov tuyên bố rằng lực lượng phòng không của Liên bang Nga đã đánh chặn được tên lửa của Ukraine, song mảnh vỡ rơi xuống vẫn làm gián đoạn hoạt động của nhà máy.
Các phương tiện truyền thông địa phương và mạng xã hội ghi nhận mất điện sau vụ tấn công (xem dưới đây. Ảnh chụp màn hình: X), dù chưa rõ số người tiêu dùng bị ảnh hưởng chính xác là bao nhiêu.
Ảnh minh hoạ: X
Một số cơ quan truyền thông, bao gồm báo The Kyiv Independent của Ukraine, cho biết hơn 20.000 người ở Belgorod và khu vực xung quanh đã bị mất điện.
Vụ tấn công diễn ra vào tối thứ Bảy (8/11), là một trong những đợt mới nhất trong chuỗi tấn công gia tăng gần đây của Ukraine vào Belgorod, nhiều vụ trong số đó đã gây ra các đợt mất điện nghiêm trọng.
Theo phân tích của BBC News Russian, số lượng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào khu vực Belgorod, giáp ranh với các vùng Sumy, Kharkov và Luhansk của Ukraine, đã tăng gần gấp bốn lần kể từ đầu năm 2025.
Phía Ukraine cho rằng sự gia tăng này là phản ứng trực tiếp trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gần như hằng ngày của Liên bang Nga, vốn liên tục gây ra cái chết cho dân thường và khiến nhiều thành phố trên khắp Ukraine mất điện, mất sưởi.
Belgorod - một trong những thành phố của Liên bang Nga gần Ukraine nhất - được xem là mục tiêu quan trọng do vai trò của nó trong các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
Về phía Liên bang Nga, ngày 8/11, nước này thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt - năng lượng của Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả các cuộc tấn công mà Liên bang Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moskva.
Sau vụ tấn công, tập đoàn năng lượng nhà nước của Ukraine – Centrenergo – cho biết sản lượng điện của họ đã giảm về “mức 0” do “phải hứng chịu số lượng tên lửa chưa từng có cùng vô số thiết bị bay không người lái”.
Do đó, nhà chức trách Ukraine buộc phải xem xét cắt điện luân phiên trong suốt ngày 9/11. Biện pháp này có thể ảnh hưởng tới khoảng 1/3 đến 2/3 dân số Ukraine.
Các vụ tấn công cũng buộc nhà chức trách và công ty năng lượng DTEK của Ukraine phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkov. Hệ thống cấp nước tại Kharkov cũng bị gián đoạn.
Thị trưởng thành phố cho biết “nguồn điện đang thiếu hụt đáng kể”. Chính quyền khu vực Poltava thông tin thêm rằng thành phố Kremenchuk ở miền Đông hiện không có điện, nước và chỉ còn một phần hệ thống sưởi hoạt động.
Theo một số nguồn tin, nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk của Ukraine đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trước đó, có thông tin 63 cơ sở năng lượng ở Ukraine đã bị hư hại.
Trong những tháng gần đây, nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên - nguồn nhiên liệu chính phục vụ sưởi ấm của nước này, liên tiếp bị tấn công. Các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ thiếu nhiệt sưởi trong mùa đông sắp tới.