Binh sĩ Nga thuộc Cụm tác chiến Trung tâm gần Kranoarmeysk (Pokroysk) phóng hệ thống pháo phản lực Grad vào vị trí của đối phương. Ảnh: Sputnik
Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 8/11, theo giờ địa phương, cho biết các lực lượng của Liên bang Nga đang cố gắng xâm nhập vào khu vực ngoại ô phía Bắc của thành phố Pokrovsk, nhưng không thành công.
Các nhóm tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch quét sạch các lực lượng của Liên bang Nga khỏi thành phố.
Hãng tin Ukrinform cho biết thông tin này được “Nhóm tác chiến phía Đông” đăng tải trên Facebook, cập nhật tình hình đến 18 giờ tối 8/11, theo giờ địa phương.
Theo đó, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong khu vực trách nhiệm của “Nhóm tác chiến phía Đông” đã đẩy lùi 80 cuộc tấn công của đối phương kể từ đầu ngày.
Tại hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã 57 lần cố gắng đánh bật lực lượng phòng thủ khỏi vị trí của họ. 52 cuộc tấn công trong số đó đã bị đẩy lùi.
Tại Pokrovsk, các hoạt động tìm kiếm và tấn công vẫn đang được tiếp tục để phát hiện và tiêu diệt binh sĩ Nga.
Lực lượng phòng vệ đang chiến đấu ngay trong thành phố, với các nhóm đột kích tiến hành quét sạch các lực lượng của Liên bang Nga ở từng ngôi nhà một. Đặc biệt chú trọng đến việc tìm và tiêu diệt các tổ điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của đối phương.
Quân Nga cũng đang cố gắng tấn công tại khu vực Myrnohrad. “Nhóm tác chiến phía Đông” cho biết lực lượng phòng vệ đang vững vàng giữ vững vị trí và không cho các lực lượng của Liên bang Nga có cơ hội bám trụ ở khu vực xung quanh. Hậu cần của các đơn vị Ukraine gặp nhiều phức tạp, nhưng vẫn được bảo đảm ở mức cần thiết.
Theo tin từ Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết hướng Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực chiến sự căng thẳng nhất.
Quân đội Nga vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm Pokrovsk và tạo điều kiện để bao vây cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad.
Theo trang Al Jazeera, với phía Ukraine, việc duy trì phòng thủ Pokrovsk được xem là biện pháp làm giảm sức mạnh tác chiến của Liên bang Nga và giành thời gian củng cố “vành đai pháo đài” – gồm các thành phố Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk – những trung tâm dân cư lớn còn lại và được phòng thủ chặt chẽ nhất tại Donetsk.
Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nhận định với hãng tin RIA rằng Pokrovsk là một trung tâm hậu cần then chốt. Nếu kiểm soát được khu vực này, quân đội Nga có thể mở rộng tiến công về phía Tây Bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – hướng tới các thành phố Dobropolye, Slavyansk, Kramatorsk – và tiến sâu hơn vào vùng Dnepropetrovsk.
Ông Rozhin cho rằng Chính quyền Ukraine đang “đánh đổi thời gian bằng sinh lực của nhóm tác chiến tại Pokrovsk”, kéo dài giao tranh để có thêm thời gian củng cố tuyến phòng thủ bảo vệ Dobropolye và khu vực phía đông vùng Dnepropetrovsk.
Tuy nhiên, theo ông Rozhin chiến thuật “câu giờ” này được nhận định là khó thành công. Vị chuyên gia này giải thích hệ thống phòng thủ chủ lực ở phía Tây Pokrovsk yếu hơn nhiều so với các khu vực đô thị trước đây mà Liên bang Nga từng tấn công, khiến lực lượng Ukraine khó duy trì thế trận và đem lại lợi thế chiến thuật cho phía Liên bang Nga.
Trong khi đó, chiến thuật mới của Liên bang Nga ở Pokrovsk đang thử thách phòng tuyến và công nghệ UAV của Ukraine.
Cụ thể các lực lượng của Liên bang Nga tập trung nhắm vào các nhân viên điều khiển UAV của Ukraine trước khi họ kịp triển khai, đồng thời cắt các tuyến tiếp vận quan trọng.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết: “Máy bay tác chiến kết hợp với UAV đã làm gián đoạn đáng kể hậu cần của quân đội Ukraine ở Pokrovsk”.
Bộ này cũng thông báo đã phá hủy hai trong ba cây cầu bắc qua sông Vovcha, vốn được Ukraine sử dụng để tiếp tế cho thành phố.
Việc Liên bang Nga vô hiệu hóa người điều khiển UAV và sử dụng UAV sợi quang không bị gây nhiễu giúp lực lượng này duy trì ưu thế về số lượng UAV tại khu vực. Thời tiết ẩm ướt cũng ảnh hưởng tới việc triển khai UAV nhẹ của Ukraine.