Ảnh minh họa: Sputnik
Ủy ban Điều tra Nga thông báo thuyền trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ nói trên đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các nhà điều tra đã khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thiệt hại và yêu cầu giám định pháp y về chất nổ.
Tại thành phố cảng Novorossiisk, mảnh vỡ thiết bị bay không người lái đã rơi trúng một tàu dân sự, gây cháy và làm một người bị thương. Giới chức nhận định con tàu này có thể chính là tàu chở dầu được Ủy ban Điều tra Nga đề cập.
Trong khi đó, Thống đốc Veniamin Kondratyev cho biết thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một số thành phố ven biển thuộc vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga, trong đó có Sochi và Dagomys.
Thiệt hại nghiêm trọng nhất trong cuộc tấn công nói trên xảy ra tại thị trấn Tuapse, nơi có hai người thiệt mạng. Giới chức cho biết có thêm bảy người bị thương.
Mảnh vỡ thiết bị bay không người lái còn rơi xuống các khu dân cư và khu vực cảng biển ở Tuapse, khiến khu vực này ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông Sergei Boiko, người đứng đầu chính quyền đô thị Tuapse, xác nhận rằng các mảnh vỡ từ cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã rơi xuống các doanh nghiệp tại cảng.
Tuapse là một trong những cảng lớn ở miền Nam nước Nga, đóng vai trò trung tâm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ và cũng xử lý hàng hóa như than đá và phân bón. Thành phố này cũng là nơi đặt một nhà máy lọc dầu lớn cùng tên của Rosneft, công ty sản xuất dầu lớn nhất của Nga.
Các hình ảnh chưa được xác minh do truyền thông Nga đăng trên Telegram cho thấy bầu trời đêm đỏ rực do một đám cháy trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 207 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm.
Về phần mình, ngày 16/4, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công hai kho dầu tại Crimea do Nga kiểm soát và cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse.
Tại Ukraine, giới chức địa phương cáo buộc Nga đã tiến hành cuộc tấn công gây chết nhiều người nhất từ đầu năm đến nay nhằm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác trong đêm, khiến 17 người thiệt mạng và làm nhiều người bị thương. Nga cho biết họ đã tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái, cũng như các mục tiêu năng lượng cung cấp cho lực lượng vũ trang Kiev.