Ukraine thúc đẩy thỏa thuận quốc phòng với đồng minh để đối phó Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm mở rộng nguồn cung vũ khí và củng cố năng lực phòng không, trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo AP, trong phát biểu ngày 15/4, ông Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về tên lửa phòng không khi các đợt không kích của Nga diễn ra liên tục. Theo giới chức Ukraine, chỉ trong một đêm, Nga đã phóng hơn 300 thiết bị bay không người lái (UAV) cùng nhiều tên lửa, nhắm vào nhiều khu vực phía sau tiền tuyến.

Trong bối cảnh chưa có kế hoạch nối lại đàm phán do Mỹ làm trung gian với Nga, ông Zelensky đã thực hiện chuyến công du ba nước châu Âu trong vòng 48 giờ nhằm tìm kiếm thêm hỗ trợ. Theo đó, Đức và Ukraine đạt thỏa thuận gói viện trợ quốc phòng trị giá 4 tỷ euro, trong khi Na Uy cam kết cung cấp 9 tỷ euro hỗ trợ tài chính và quân sự.

Ukraine cũng đang kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục đóng góp vào quỹ mua vũ khí từ Mỹ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot, được xem là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga. Song song với đó, Kiev thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí với đồng minh, bao gồm UAV và tên lửa, nhằm nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng.

Dù đã phát triển đáng kể công nghệ quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực UAV và phòng không, Ukraine vẫn đối mặt với hạn chế về tài chính khiến việc mở rộng sản xuất gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, chính quyền Kiev đang hối thúc Liên minh châu Âu sớm triển khai khoản vay 90 tỷ euro đã được cam kết trước đó.

Trên chiến trường, Ukraine ghi nhận một số bước tiến khi lực lượng nước này giành lại gần 50 km² lãnh thổ trong tháng qua và tiến hành nhiều cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu công nghiệp và năng lượng của Nga. Tuy nhiên, áp lực vẫn gia tăng khi xung đột tại Trung Đông làm suy giảm nguồn cung tên lửa phòng không, trong khi nguồn lực tài chính của Ukraine ngày càng bị thu hẹp.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên sao nhãng Ukraine trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu gia tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ở chiều ngược lại, Nga cũng cho biết đã đánh chặn hàng chục UAV do Ukraine phóng vào lãnh thổ nước này, trong đó có các mục tiêu nhằm vào cơ sở công nghiệp. Một vụ tấn công tại thành phố Sterlitamak đã gây hỏa hoạn và khiến một người thiệt mạng.

Sau hơn bốn năm xung đột toàn diện, chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn tấn công qua lại, trong khi Kiev đẩy mạnh vận động quốc tế nhằm duy trì lợi thế và củng cố năng lực phòng thủ trong giai đoạn tới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
'Phép màu' sau khi Đan Mạch 'nhận nuôi' thành phố của Ukraine
'Phép màu' sau khi Đan Mạch 'nhận nuôi' thành phố của Ukraine

Từ một thành phố bên bờ sụp đổ vì chiến tranh, Mykolaiv đang dần hồi sinh ngoạn mục nhờ sự "đỡ đầu" của quốc gia Bắc Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN