Ukraine: Những kẻ lạ mặt tấn công đài truyền hình Donetsk

Hãng tin Ostrov tại Ukraine ngày 7/4 dẫn lời một nhân viên Công ty Phát thanh và Truyền hình tỉnh Donetsk (DOGTRK) cho biết những người không rõ danh tính đã tìm cách chiếm công ty này.

Theo nguồn tin trên, một ô tô chở các đối tượng mang vũ khí đã tiến vào cổng của công ty DOGTRK và nổ súng. Tuy nhiên, ngay sau tiếng súng nổ, cảnh sát đặc nhiệm được trang bị đầy đủ đã xuất hiện. Dường như những kẻ tấn công không ngờ địa điểm này, thường do những bảo vệ già canh gác, lần này được cảnh sát bảo vệ. Sau đó, những kẻ lạ mặt đã từ bỏ âm mưu tấn công và bỏ chạy.

Lực lượng an ninh Ukraine ngăn người biểu tình đột nhập vào tòa nhà chính quyền thành phố Kharkov ngày 6/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Lãnh đạo DOGTRK đã yêu cầu các nhân viên rời chỗ làm và tất cả những người không tham gia đảm bảo hoạt động cho công ty đã rời trụ sở. 

Cơ quan báo chí Bộ Nội vụ tỉnh Donetsk đã xác nhận âm mưu tấn công trên.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 7/4, một quan chức quân sự NATO cho biết sau khi những người biểu tình thân Nga nắm giữ các tòa nhà chính quyền ở 3 thành phố miền Đông Ukraine, liên minh quân sự này không thấy có những thay đổi đáng kể về vị trí của quân Nga gần biên giới phía Đông Ukraine.

Khi được hỏi về việc liệu NATO có phát hiện thấy bất kỳ động thái di chuyển quân nào của các lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine hay không, quan chức trên trả lời: “Chúng tôi không nhận thấy có những thay đổi đáng kể về bố trí của quân Nga trên biên giới phía Đông Ukraine”. Các quan chức NATO nhận định Nga có khoảng 40.000 quân gần biên giới phía Đông của Ukraine.

Cùng ngày, theo báo "Thế giới" của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ursula von der Leyen cho rằng mối quan hệ với Nga sẽ bị tổn hại về lâu dài do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Báo trên dẫn lời bà Leyen nói: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã huỷ hoại rất nhiều niềm tin với việc sáp nhập Crimea và sẽ phải mất nhiều thời gian để gây dựng lại niềm tin đó". Bà cũng cho rằng sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh với Nga, bởi "chúng ta có trách nhiệm với thế giới trong việc tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột".

Bà còn nhấn mạnh Phương Tây phải thể hiện sự đồng lòng và kiên quyết, song cũng mở cửa đối thoại với Moskva. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Leyen đã bác bỏ khả năng gia nhập NATO của Ukraine, cho rằng Kiev chưa đạt được các điều kiện cơ bản cho việc gia nhập này, trong đó có những vấn đề rất lớn về kinh tế và trước tiên phải xây dựng một nhà nước dân chủ.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng bác bỏ khả năng cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.


T.N (Theo Reuters)

Ukraine lập Ban Chống khủng hoảng ở miền Đông
Ukraine lập Ban Chống khủng hoảng ở miền Đông

Trong bối cảnh bất ổn ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu gia tăng, Tổng thống tạm quyề Turchinov ngày 7/4 tuyên bố thành lập Ban Chống khủng hoảng và sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn chia tách lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN