Ukraine cắt giảm mạnh diện tích trồng lúa mì và lúa mạch trong vụ Đông 2022

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine - ông Nikolay Solsky - ngày 16/10 thông báo nước này sẽ cắt giảm hơn 20% diện tích trồng lúa mì và 30% diện tích trồng lúa mạch trong vụ Đông năm nay.

Chú thích ảnh
Cánh đồng ngũ cốc gần Izmail ở vùng Odessa, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Solsky, nông dân tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine sẽ canh tác trên diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn so với năm 2021.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Strana của Ukraine, ông Solsky chia sẻ: “Những người nông dân sẽ trồng lúa mì trên diện tích 4 triệu héc ta, so với 5 triệu héc ta gieo trồng ở cùng các vùng lãnh thổ vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là diện tích đất canh tác giảm hơn 20% trong năm nay. Đối với lúa mạch, 800.000 héc ta đã được gieo trồng vào năm ngoái, và chúng tôi dự báo diện tích đất canh tác tối đa là 500.000 héc ta trong năm nay. Như vậy có nghĩa là diện tích đất canh tác sẽ giảm ít nhất 30%”.

Đề cập đến một số lý do dẫn đến tình trạng sụt giảm diện tích đất canh tác nêu trên, Bộ trưởng Solsky giải thích: “Không thể dự báo được doanh thu, giá phân đạm tăng cao, giá vận chuyển đắt đỏ và thời tiết xấu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động canh tác”.

Cũng theo ông Solsky, những người nông dân Ukraine vẫn chưa quyết định về giống cây trồng sẽ gieo cấy trên những khu vực mà họ không sử dụng cho vụ Đông.

Trung Kiên (TTXVN)
Ai Cập kêu gọi thiết lập cơ chế trao đổi lúa mì và phân bón giữa các nước châu Phi
Ai Cập kêu gọi thiết lập cơ chế trao đổi lúa mì và phân bón giữa các nước châu Phi

Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Maait ngày 13/10 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập một cơ chế linh hoạt cho hoạt động trao đổi các hàng hóa cơ bản giữa các quốc gia châu Phi, đặc biệt là lúa mì và phân bón, nhằm tối đa hóa năng lực của các nền kinh tế châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN