Ukraine cấp điện trở lại cho bán đảo Crimea

Theo hãng tin AFP ngày 8/12, Ukraine đã nối lại một phần hoạt động cung cấp điện cho Crimea sau khi một loạt vụ nổ xảy ra trong các cuộc biểu tình của phe đối lập phản đối Nga sáp nhập bán đảo này đã phá hủy đường điện cao thế.

Một cửa hàng giặt là ở Simferopol trên bán đảo Crimea trong thời gian xảy ra mất điện ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, Công ty điện lực quốc gia Ukraine cho biết đường điện mới sửa chữa chỉ cung cấp được 15% nhu cầu của bán đảo Crimea.

Ukraine vốn là nhà cung cấp điện cho bán đảo Crimea. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 11, hoạt động cung cấp điện đã bị gián đoạn khi 4 trạm điện cao thế tại Ukraine chuyên cung cấp điện cho Crimea phát nổ. Cho tới nay, hoạt động cấp điện từ Ukraine vẫn chưa được nối lại, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gần 2 triệu dân trên bán đảo.

Trước đó hôm 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới bán đảo Crimea dự lễ khánh thành tuyến cáp tải điện đầu tiên trong dự án cầu năng lượng xuyên biển cung cấp điện cho bán đảo này.

TTXVN/Tin Tức
Crimea lên kế hoạch phát triển du lịch trọn gói
Crimea lên kế hoạch phát triển du lịch trọn gói

Ông Oleg Safonov, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Liên bang Nga tin rằng, tại thời điểm này, mục tiêu ưu tiên chính là phát triển du lịch trong nước phục vụ người Nga và khách nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN