Ukraine cảnh báo Nga đang tập hợp quân chuẩn bị tấn công lớn ở Lugansk

Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tìm cách siết chặt vòng vây bằng các cuộc giao tranh ở phía đông Donbass, tập hợp thêm lực lượng ở khu vực này để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn nhắm vào Lugansk trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine lái xe chiến đấu bộ binh BMP-2 gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine ngày 6/2. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn nhiều tuần qua quanh thành phố Bakhmut, các thị trấn Soledar và Vuhledar lân cận.

Trong khi đó, Moskva đã bố trí lực lượng ở Donetsk và khu vực Lugansk lân cận ở Donbass, khu công nghiệp giáp biên giới Nga.

Trong phát biểu trên truyền hình, ông Pavlo Kyrylenko, Thống đốc Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết: “Các trận chiến trong khu vực đang nóng lên. Người Nga đang điều thêm quân, thành lập các đơn vị mới đưa vào vùng chiến sự để ‘xóa sổ’ các thị trấn và làng mạc của chúng ta”.

Tại Lugansk, Tỉnh trưởng Serhiy Haidai do Ukraine bổ nhiệm, cho biết các cuộc pháo kích đã giảm bớt vì “Nga đang tiết kiệm đạn dược cho một cuộc tấn công quy mô lớn”.

Phát biểu với hãng tin Vot Tak, ông Haidai nói ràng ngày càng nhiều lực lượng dự bị của Nga đang tiến về Lugansk, sau khi có báo cáo cho rằng Moskva đã bổ sung xe tăng và binh sĩ ở tỉnh này trong những tháng gần đây.

“Có lẽ thời gian tối thiểu họ cần là 10 ngày để tập hợp quân dự bị,” ông Haidai nói và dự đoán cuộc tấn công có thể xảy ra vào nửa cuối tháng 2.

Các cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, nhận định: “Triển vọng hòa bình đang giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi e rằng thế giới không phải đang mộng du trong một cuộc chiến rộng lớn hơn,mà chìm trong cuộc xung đột này dù hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ những mối đe doạ đó”.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đứng cạnh khẩu lựu pháo tự hành, khi Nga dồn lực tấn công thị trấn tiền tuyến Toretsk, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters

Gần đây, Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo  Nga đã điều quân tiếp viện y tế đến để điều trị cho các binh sĩ ở vùng Lugask. Động thái này càng khẳng định những dự đoán của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IWS) rằng các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn ở Lugansk.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan tình báo Quân đội Ukraine, người có thể tiếp quản vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết khu vực phía tây của vùng Lugansk có thể sẽ là tâm điểm của bất kỳ cuộc tấn công mới nào từ Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc tấn công sẽ do các lữ đoàn cơ giới phù hợp tiến hành chứ không phải là quân dự bị non trẻ hay Công ty quân sự tư nhân Wagnercủa Nga tiến hành.

Theo một số nhà phân tích, Nga sẽ sử dụng xe tăng T-90 tiên tiến hơn để triển khai cuộc tấn công sắp tới, một số đã được chuyển đến vùng Donbass. Hồi tháng 12/2022, truyền thông Nga cũng công bố đoạn video cho thấy những chiếc T-90 mới được chuyển đến tỉnh Lugansk.

Các cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang tiếp tục đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực bao vây thành phố Bakhmut của Donbass.

“Trong khi nhiều tuyến đường tiếp tế xuyên quốc gia thay thế vẫn có sẵn cho các lực lượng Ukraine, Bakhmut đangrơi vào tình trạng ngày càng bị cô lập,” Bộ cho biết trên Twitter.

Ông Mick Ryan- Tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu, nhà phân tích sắc bén về cuộc xung đột ở Ukraine - cũng nhận định rằng phía đông Donbass là điểm có khả năng xảy ra các cuộc tấn công của Nga nhất, mặc dù các cuộc tấn công ở phía nam cũng có thể xảy ra.

“Tuy nhiên, các lực lượng Nga có thể sử dụng các cuộc tấn công ở phía nam làm ‘đòn nhử’ để lực lượng Ukraine ở phía đông rút khỏi đó, trước khi phát động cuộc tấn công lớn ở Donbass. Đồng thời, nếu có đủ quân dự bị, Nga có thể tăng cường tấn công ở phía nam khi nhận định đủ thành công”, ông nói.

Nhận xét của ông Ryan cũng tương tự các nhà phân tích quân sự khác. Họ cho rằng lực lượng củ Điện Kremlin có thể đang kiểm tra điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine, hoặc có thể đang tung “mồi nhử” để chuẩn bị cho mũi tấn công lớn qua miền nam Ukraine.

Trước đó, một số quan chức Ukraine dự đoán Nga đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công lớn vào thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt tròn 1 năm.

Chú thích ảnh
Tiểu đoàn Azov của Lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn bị bắn lựu pháo 152 mm 2A65 Msta-B gần Bahmut, vùng Donetsk, Ukraine, hôm 6/2. Ảnh: Reuters

Những cảnh báo mới nhất về cuộc tấn công lớn của Nga được đưa ra khi có thông tin cho rằng việc thay đổi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sẽ không diễn ra trong tuần này.

“Chúng tôi đang chờ bổ nhiệm người đứng đầu Bộ Nội vụ và An ninh Ukraine. Những thay đổi nhân sự trong lĩnh vực quốc phòng sẽ không diễn ra trong tuần này”, ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng Đầy tớ Nhân dân, đồng minh chính trị hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 5/2, ông Arakhamia cho biết ông Budanov sẽ thay thế ông Reznikov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Thông báo này được đưa ra sau vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn trong cơ quan này.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, bà Anita Anand, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, thông báo rằng những chiếc xe tăng Leopard đầu tiên mà Canada cung cấp Ukraine đã đến Ba Lan. Đây là một phần trong cam kết chuyển giao xe tăng của các đồng minh phương Tây gửi cho Ukraine, nhằm giúp nước này đối phó với Nga.

Bà Anand cho rằng quá trình huấn luyện quân đội Ukraine về cách sử dụng xe tăng sẽ sớm bắt đầu khi các đồng minh chạy đua hỗ trợ Ukraine chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công sắp diễn ra.

Trong những tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng tại nhiều khu vực ở Donbass. Trong thông cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm 5/2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết quân đội nước này đã tổ chức những tấn công mạnh vào phòng tuyến của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, qua đó giành thêm được nhiều vị trí chiến lược từ tay lực lượng phòng thủ Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, khi được hỏi về nhận định của truyền thông Mỹ rằng vũ khí do Washington chuyển cho Kiev sẽ cho phép Ukraine tập kích bán đảo Crimea và buộc Nga đàm phán, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố “họ đã sai lầm”.

“Kết quả sẽ ngược lại, không có bất cứ cuộc đàm phán nào trong trường hợp này mà chỉ có các đợt tập kích đáp trả. Toàn bộ những nơi còn lại của Ukraine mà Kiev kiểm soát sẽ bị thiêu rụi”, ông Medvedev cảnh báo.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
LHQ cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng 
LHQ cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng 

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) lo ngại thế giới đang hướng tới một "cuộc chiến rộng hơn" khi nguy cơ leo thang cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN