Ukraine cấm tác phẩm kinh điển ‘Chiến tranh và Hòa bình’ của đại văn hào Nga Lev Tolstoy

Ngày 8/6, truyền thông Nga đưa tin chính quyền Ukraine quyết định cấm lưu hành tác phẩm kinh điển “Chiến tranh và Hòa bình” của đại văn hào Lev Tolstoy.

Chú thích ảnh
Bìa tác phẩm "Chiến tranh và Hòa bình" được bày tại một cửa hàng sách ở San Francisco, California (Mỹ). Ảnh: RT

Hãng tin RT cho biết Bộ Giáo dục Ukraine ngày 7/6 thông báo Chính phủ Ukraine tuyên bố kiệt tác "Chiến tranh và Hòa bình" của đại văn hào Lev Tolstoy và các tác phẩm khác nhằm tôn vinh quân đội Nga sẽ không còn được giảng dạy trong các trường học ở Ukraine.

Như vậy, kiệt tác được quốc tế công nhận đại văn hào Tolstoy “Chiến tranh và Hòa bình” đã nối dài thêm danh sách các tác phẩm kinh điển khác của Nga bị Ukraine cấm từ trước khi cuộc xung đột hiện nay bùng phát.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Ukraine 24, Thứ trưởng Giáo dục Ukraine Andrey Vitrenko nêu rõ: “Tất cả những tác phẩm này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình văn học nước ngoài. Vì vậy, tác phẩm 'Chiến tranh và Hòa bình' sẽ không được tiếp tục học ở Ukraine nữa”.

Ông Vitrenko cho biết thêm Bộ Giáo dục Ukraine vẫn đang làm việc để chốt danh sách cuối cùng các tác phẩm của các tác giả Nga sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống giáo dục nước này.

Động thái trên diễn ra sau thông báo hồi tháng trước của Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine rằng các tác phẩm văn học "thúc đẩy tuyên truyền về Nga" sẽ bị loại bỏ khỏi các thư viện Ukraine và thay thế bằng sách của nước này. 

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy khởi thảo cuốn tiểu thuyết kinh điển “Chiến tranh và Hòa bình” vào năm 1863. Tác phẩm này, viết về cuộc chiến của Đế quốc Nga chống cuộc xâm lược của Hoàng đế Pháp Napoleon, được xuất bản lần đầu năm 1865 và sau đó liên tiếp tái bản cho tới năm 1869. Đây là tiểu thuyết nổi tiếng nhất và thành công nhất của đại văn hòa Lev Tolstoy, là một bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng nhân dân.

Trong bài báo viết năm 1880 trên một tạp chí của Pháp, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nga Ivan Turgenev đã gọi “Chiến tranh và Hòa Bình” là “một trong những cuốn sách đáng chú ý nhất của thời đại chúng ta" và "tác phẩm vĩ đại của một nhà văn vĩ đại" miêu tả một "nước Nga chân thực". “Chiến tranh và Hòa bình” đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình và gần đây nhất là vào năm 2016.

Nhà chức trách Ukraine từ lâu đã cấm các tác phẩm nghệ thuật của Nga. Tháng 3 năm 2019, Chính phủ Ukraine cấm khoảng 40 tác phẩm nghệ thuật với cáo buộc các tác phẩm này đề cập đến các doanh nghiệp, nghệ sĩ, mạng xã hội, cổng thông tin Internet của Nga và các nhân vật chính trị Liên Xô trước đây.

Tháng 8/2015, Chính phủ Ukraine cũng đã cấm 38 cuốn sách xuất bản ở Nga, với cáo buộc các cuốn sách này lan truyền “tư tưởng thù địch” và “chủ nghĩa ly khai”. Danh sách đen này, do Ủy ban phát thanh và truyền hình nhà nước Ukraine công bố, cáo buộc Nga phát động “chiến tranh thông tin" chống Ukraine.

Trong một tuyên bố, ủy ban trên của Ukraine cho biết lệnh cấm nhằm “bảo vệ công dân Ukraine khỏi bị lợi dụng trong chiến tranh thông tin và các kế sách thêu dệt thông tin, chống lại sự lan truyền tư tưởng thù địch, chủ nghĩa phát xít, bài ngoại và chủ nghĩa ly khai”.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ukraine cấm ca sĩ Nga nhập cảnh vì từng diễn ở Crimea
Ukraine cấm ca sĩ Nga nhập cảnh vì từng diễn ở Crimea

Ngày 22/3, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết Ukraine đã cấm ca sĩ người Nga Yuliya Samoilova nhập cảnh nước này để tham gia Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu vì từng trình diễn ở bán đảo Crimea bị Moskva sáp nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN