Ukraine cấm lưu hành sách Nga

Ukraine đã cấm 38 cuốn sách xuất bản ở Nga, với cáo buộc các cuốn sách này lan truyền “tư tưởng thù địch” và “chủ nghĩa ly khai”.

Danh sách đen được Ủy ban phát thanh và truyền hình nhà nước công bố. Cơ quan này cáo buộc Nga phát động “chiến tranh thông tin" chống lại Ukraine. Lệnh cấm bao gồm các tác phẩm của các nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc như Alexander Dugin, Eduard Limonov và Sergei Glazyev.

Nhà văn Eduard Limonov cũng nằm trong "danh sách đen" của Ukraine.


Trong một tuyên bố, ủy ban trên của Ukraine cho biết lệnh cấm nhằm “bảo vệ công dân Ukraine khỏi bị lợi dụng trong chiến tranh thông tin và các kế sách thêu dệt thông tin, chống lại sự lan truyền tư tưởng thù địch, chủ nghĩa phát xít, bài ngoại và chủ nghĩa ly khai”.

Người phát ngôn thuộc Văn phòng tổ chức ân xá quốc tế tại Kiev, Bogdan Ovcharuk chỉ trích lệnh cấm sách này của Ukraine, cho rằng đây thực sự là hành động có thể dẫn tới tai họa. “Việc cấm những cuốn sách vì tác giả có quan điểm không chấp nhận được đối với các chính trị gia ở cả phía Kiev và Moskva là vô cùng nguy hiểm. Cả hai bên cần giảm leo thang cuộc ‘chiến tranh văn hóa’ này càng sớm càng tốt”, ông Ovcharuk nói.

Trong khi đó, Nga cũng lập danh sách đen các cuốn sách và ấn phẩm khác, gọi đây là danh sách những tài liệu cực đoan của liên bang. Danh sách này bao gồm hơn 1.000 đầu sách, được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Nga.
 
Tình trạng thù địch giữa Nga và Ukraine đã lan ra đời sống văn hóa kể từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3 năm ngoái. Gần đây, Ukraine đã cấm các bộ phim bị cho là “ca ngợi” các lực lượng an ninh Nga và ngăn chặn những người nổi tiếng, có quan điểm ủng hộ Tổng thống Nga Putin, nhập cảnh nước này. Rapper người Nga Timati đã bị cấm biểu diễn ở Odessa sau khi bày tỏ ủng hộ ông Putin và có những lời bình luận “không tâng bốc” Ukraine. Các buổi biểu diễn của hai ngôi sao ca nhạc vùng Balkan – Goran Bregovic và Emir Kusturica, đã không thể diễn ra ở Kiev vì bị cho là đã có lời lẽ “chống Ukraine”. Ngoài ra, hồi tuần trước, Ukraine đã cho vào danh sách đen 13 nhạc sĩ và diễn viên Nga, và diễn viên người Pháp nổi tiếng Gerard Depardieu, cho rằng họ ủng hộ việc Nga sáp nhập Crimea và các phiến quân ở miền Đông. Bộ Văn hóa Ukraine tuyên bố những người này là “mối đe dọa với an ninh quốc gia".

HN (Theo BBC)
Nga cấm nhập khẩu thực phẩm thêm 7 quốc gia
Nga cấm nhập khẩu thực phẩm thêm 7 quốc gia

Nga sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm đối với 7 quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt Moskva do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN