Tỷ phú Trump chính thức giới thiệu "phó tướng"

Ngày 16/7, tỷ phú Donald Trump đã chính thức công bố Thống đốc bang Indiana Mike Pence làm ứng cử viên liên danh tranh cử vị trí Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Pence (ngoài cùng bên trái) và tỷ phú Trump. Ảnh: Getty

Ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tháng 11 tới đã đồng thời ca ngợi ông Pence là hạt nhân đoàn kết nội bộ đảng sau một mùa bầu cử sơ bộ khá lộn xộn.

Phát biểu tại New York, ông "trùm" bất động sản tuyên bố ông Pence là sự lựa chọn đầu tiên của ông và ca ngợi sự điều hành của ông này tại bang Indiana.

Ông Trump chỉ rõ: "Một trong những lý do lớn nhất tôi lựa chọn Pence là vì sự thống nhất trong đảng, tôi phải trung thực. Ông ấy đấu tranh cho người dân và ông ấy sẽ đấu tranh cho bạn. Ông ấy là một người rất đáng tin cậy".

Về phần mình, ông Pence nói: "Tôi cảm ơn Donald Trump vì niềm tin mà ông dành cho chúng tôi và tôi chấp nhận lời mời ra tranh cử vị trí Phó Tổng thống của nước Mỹ".

Ông Mike Pence, 57 tuổi, là một chính khách bảo thủ với kinh nghiệm chính trị lâu năm. Ông đảm nhiệm vị trí Thống đốc Indiana từ tháng 1/2013 sau 12 năm làm nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ. Ông cũng từng là thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện, vị trí quan trọng thứ 3 của đảng này, từ năm 2009 đến 2011.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump công bố "phó tướng"
Ông Trump công bố "phó tướng"

Thống đốc bang Indiana Mike Pence đã trở thành người liên danh tranh cử của tỷ phú Donald Trump, người chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN