Tỷ phú Soros: EU có thể tan rã theo vết xe đổ của Liên Xô

Tỷ phú người Mỹ George Soros đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) “tỉnh giấc” khi phải đối mặt với khả năng tan rã giống như Liên Xô trong năm 1991.

Chú thích ảnh
Tỷ phú George Soros. Ảnh: Reuters

Ngày 11/2, trong bài đăng trên trang Project Syndicate (Séc), tỷ phú Soros nhận định EU đang trải qua “thời điểm cách mạng” với kết quả “không mấy chắc chắn”. Theo ông Soros, điều đáng quan tâm là cả lãnh đạo các quốc gia châu Âu và người dân nơi đây đều chưa chú tâm đến thực tế này.

Tỷ phú Soros nhận định lãnh đạo đương nhiệm tại các quốc gia châu Âu có nhiều tương đồng với Bộ Chính trị của Liên Xô ở thời điểm tan rã trong việc đưa ra các mệnh lệnh.

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trong tháng 5/2019 là dấu mốc cho thay đổi tiếp theo của EU với nhiều khả năng những đảng theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu có thể đạt kết quả cao.

Tỷ phú Soros đưa ra ý kiến cá nhân rằng viễn cảnh này có thể xảy ra bắt nguồn từ hệ thống đảng phái đã lỗi thời tại nhiều quốc gia châu Âu, thiếu công cụ pháp lý để trừng phạt những quốc gia thành viên vi phạm quy tắc EU…

Ở thời điểm hiện tại, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gây bất ổn nền móng của liên minh như Anh rời EU (Brexit), biểu tình tại Pháp, thay đổi chính trị tại Đức…

Tỷ phú Soros cho biết châu Âu cần nhận ra mối đe dọa và bảo vệ những giá trị là nền tảng thành lập EU.

Hà Linh/Báo Tin tức
Điện Kremlin khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp Trump-Putin
Điện Kremlin khẳng định không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp Trump-Putin

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 khẳng định hiện chưa có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN