Phiến quân IS giả gái để trốn chạy khỏi miền Đông Syria

Một số tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phải dùng tới phương thức “giả gái” để thoát khỏi vòng vây của lực lượng người Kurd tại Đông Nam Syria.

Chú thích ảnh
Các tay súng thánh chiến giả gái để tránh bị bắt. Ảnh: AMN

Đài Sputnik dẫn lời một chỉ huy giấu tên lực lượng dân quân YPG đưa tin: “Tình hình đang rất hỗn loạn, chúng thực sự tuyệt vọng. Chúng đang tìm cách trà trộn vào dân thường”.

Trước đó, Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một liên minh giữa các nhóm Arab và người Kurd được Mỹ bảo trợ - thông báo có hơn 20.000 dân thường đã chạy khỏi 2 ngôi làng gần biên giới với Iraq trong bối cảnh xảy ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa các tay súng thánh chiến và dân quân.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay 12 tay súng IS đã tấn công lực lượng SDF, giao tranh với lực lượng này trong nhiều giờ trước khi bị tiêu diệt vào sáng 9/2. Cuộc giao tranh diễn ra gần mỏ dầu al-Omar lớn nhất tại Syria.

Vị chỉ huy YPG xác nhận các tay súng thánh chiến “đã tìm cách trốn chạy trong trang phục nữ giới, vì bọn chúng biết nếu như cải trang thành phụ nữ, chúng tôi sẽ không yêu cầu nữ giới vén khăn che mặt”. Trong khi đó, một vài tên khác sẽ lẻn vào các gia đình và đe dọa họ, ép họ thừa nhận chúng là thành viên trong nhà.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên về các tay súng khủng bố IS cải trang thang thành nữ giới được ghi nhận. Năm 2015, chỉ một thời gian ngắn sau khi Nga công bố chiến dịch không kích nhằm vào IS, hàng trăm phiến quân ở phía Bắc Syria đã cạo hết râu và bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Được sự cảnh báo từ Không quân Nga, quân đội Iraq tạm thời cấm người dân mặc áo trùm truyền thống burqa tại thành phố Mosul để đảm bảo an ninh, lo sợ các tay khủng bố sẽ giả dạng thành phụ nữ.

Ngày 9/2, SDF tuyên bố triển khai đợt tấn công cuối cùng nhằm vào thành trì cuối cùng của IS tại miền Đông Syria. Thông báo của SDF nêu rõ đợt tấn công nhằm vào làng Baghouz, vùng lãnh thổ rộng khoảng 4 km2 do IS kiểm soát. Đợt tấn công này được nối lại sau hơn 1 tuần tạm gián đoạn để người dân sơ tán khỏi khu vực. Người đứng đầu văn phòng truyền thông SDF, ông Mustafa Bali cho hay khoảng 600 tay súng IS vẫn đang bám trụ tại khu vực, hầu hết là các tay súng nước ngoài cùng với đó là hàng trăm dân thường.

Từ năm 2014, IS đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq và biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính trước khi dần bị tan dã do các cuộc tấn công từ các lực lượng quốc tế cũng như từ quân đội chính phủ các nước kể trên. Từ tháng 12/2018, SDF đã đẩy mạnh các chiến dịch chống IS tại Syria khiến hơn 37.000 người, trong đó chủ yếu là các tay súng IS và thân nhân, phải bỏ chạy khỏi vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát tại Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Liên quân quốc tế không kích IS, ít nhất 7 trẻ em Syria thiệt mạng
Liên quân quốc tế không kích IS, ít nhất 7 trẻ em Syria thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) trên truyền thông khu vực cho biết các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria, đã khiến 16 dân thường thiệt mạng, trong đó có ít nhất 7 trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN